9 năm nữa Việt Nam mới có 3 tỷ phú đôla

Kinh tếThứ Bảy, 14/03/2015 12:22:00 +07:00

Theo dự báo của hãng tư vấn bất động sản toàn cầu Knight Frank, Việt Nam được dự báo sẽ có 3 tỷ phú Đôla vào năm 2024, tăng gấp 3 lần so với con số của năm 2014

Theo dự báo của hãng tư vấn bất động sản toàn cầu Knight Frank, Việt Nam được dự báo sẽ có 3 tỷ phú đôla vào năm 2024, tăng gấp 3 lần so với con số của năm 2014.

Xét về con số tuyệt đối thì khiêm tốn, nhưng xét về con số tương đối thì mức tăng này, tương đương tăng 200%, là tốc độ tăng mạnh nhất trên thế giới.

Việt Nam sẽ có 3 tỷ phú đôla vào năm 2024
Giới siêu giàu được Knight Frank định nghĩa là những cá nhân có tài sản từ 30 triệu USD trở lên. 
Không chỉ thế, Báo cáo Tài sản 2015 (Wealth Report) vừa được Knight Frank công bố còn cho thấy số người siêu giàu nói chung của Việt Nam cũng sẽ ghi nhận tốc độ tăng nhanh nhất thế giới trong 10 năm tới.

Sau khi tăng với mức khiêm tốn 5%, từ 110 người năm 2013 lên 116 người năm 2014, số người siêu giàu của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 159% lên 300 người vào 2024. Đây là tốc độ tăng cao nhất trong số các nước được Knight Frank tổng hợp.

Việt Nam sẽ có 3 tỷ phú đôla vào năm 2024
 
Các nước có tốc độ tăng nhanh tiếp theo trong 10 năm tới là Indonesia tăng 132%, và Bờ Biển Ngà tăng 119%, Venezuela tăng 115%, Kazakhstan tăng 114% và Mông Cổ tăng 110%.

Báo cáo cho thấy số người siêu giàu trên thế giới đã tăng từ 167.669 người năm 2013 lên 172.850 người năm 2014 và được dự báo sẽ tăng lên 230.773 người vào năm 2024.

Việt Nam sẽ có 3 tỷ phú đôla vào năm 2024
 
Châu Âu là khu vực có số người siêu giàu nhiều nhất thế giới trong năm 2014 với gần 61.000 người, tiếp đến là Bắc Mỹ với gần 45.000 người và Châu Á với hơn 42.000 người.


Nguồn: ndh.vn
Bình luận
vtcnews.vn