9 năm bắt gần 10.000 người cá độ bóng đá

Thể thaoThứ Năm, 15/08/2013 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Đã có 8.558 đối tượng bị bắt trong giai đoạn 2000-2009 vì tổ chức cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, trò chơi có thưởng.


(VTC News) - Theo báo cáo kết quả phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, trò chơi có thưởng thì trong khoảng 9 năm, có gần 10 nghìn đối tượng bị bắt.


Cá độ 300.000 USD một trận đấu

Cụ thể, báo cáo của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) trong giai đoạn 2000-2009 lực lượng công an toàn quốc đã thực hiện  bắt giữ 1.254 vụ tổ chức đặt cược với 8.558 đối tượng (trong đó chủ tổ chức 2.848 đối tượng); tang vật thu giữ trên 50 tỷ đồng Việt Nam và trên 2,5 triệu USD cùng nhiều phương tiện khác như điện thoại, ô tô, xe máy, vàng, kim loại, đầu thu kỹ thuật số…

Điển hình có những vụ án bắt giữ và chứng mình được, có những đối tượng trong một trận bóng đã cá độ với số tiền lên hơn 300.000 USD, có những chủ nhận cá độ của những con bạc với số tiền lên tới hàng chục USD.

Bat ca do bong da
Một vụ cá độ bóng đá bị bắt (Ảnh: Internet)

Chính thực trạng nhức hối này là một nguyên nhân quan trọng để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành Nghị định về kinh doanh đặt cược thí điểm ở một số loại hình như đua chó, đua ngựa, bóng đá quốc tế để thu hẹp, hạn chế tối đa cá cược bất hợp pháp, khai thác nguồn thu hợp lý cho ngân sách nhà nước.

Góp ý dự thảo Nghị định Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Nguyễn Văn Hiện tán đồng với việc hợp pháp hóa hoạt động cá cược nhưng đề nghị báo cáo thẩm tra làm rõ những bất lợi kèm theo.

Còn Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, Nguyễn Kim Khoa nhận định, hệ quả của việc cá cược bóng đá ở Việt Nam là rất lớn. Nghị định nếu được ban hành là để giải quyết các vấn đề xã hội chứ không phải thu ngân sách, kinh tế. Do vậy, mục tiêu của Nghị định phải rõ ràng nhất là làm rõ hệ quả xã hội.

130 quốc gia, vùng lãnh thổ cho phép đặt cược

Theo tờ trình dự thảo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đinh Tiến Dũng, có 130 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã cho phép kinh doanh đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế thỏa mãn một phần nhu cầu của dân chúng, tạo nguồn thu phục vụ phúc lợi xã hội. Trong đó, hoạt động cá cược dựa trên kết quả thi đấu bóng đá quốc tế là phổ biến nhất.

Dat cuoc bong da
 Đặc cược dựa trên kết quả bóng đá là hình thức phổ biến nhất.

Trên thực tế, các quốc gia đã cho phép tổ chức kinh doanh đặt cược, trong đó đặt cược thể thao được coi như một loại hình phổ thông, quan trọng nhất, cả về số người chơi, các hình thức lẫn nguồn thu.

Riêng đặt cược thể thao ngày càng đa dạng về số môn, hình thức và không còn chỉ dừng lại ở kết quả thắng thua, tỷ số nữa. Ngoài bóng đá dĩ nhiên giữ vị trí số 1, còn một số môn khác cũng được rất nhiều nơi tổ chức đặt cược như bóng chuyền, bóng rổ, đua xe mô tô, đua xe máy, đua xe đạp.

Thực tế ngoài ba loại hình đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế đực đưa vào dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược, mới đây Chính phủ cũng đồng ý về mặt chủ trương việc xem xét tổ chức đặt cược đua xe đạp lòng chảo, gắn với dự án sân đau phục vụ đăng cai ASIAD do đối tác Hàn Quốc đầu tư.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn