9 bị cáo phá rừng ở Bình Định lĩnh 81 năm tù

Pháp luậtThứ Hai, 22/10/2018 16:56:00 +07:00

Toà án nhân dân tỉnh Bình Định vừa tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ phá rừng ở huyện An Lão tổng cộng 81 năm tù.

Ngày 22/10, Toà án nhân dân tỉnh Bình Định vừa mở phiên xét xử sơ thẩm 9 bị cáo về tội hủy hoại rừng xảy ra tại xã An Hưng, huyện An Lão.

Các bị cáo gồm: Lê Văn Thiệt (56 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo); Nguyễn Văn Ri (Đội trưởng Đội xe máy Công ty Thương Thảo); Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ, Nguyễn Nguyên Thực, Phan Dễ cùng trú tại huyện Hoài Nhơn. 

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình, đồng thời mong muốn Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Thiệt 12 năm tù; Nguyễn Văn Ri 11 năm tù; Lê Hồng Đức 9 năm tù; Lê Xuân Hậu 10 năm tù; Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ, Nguyễn Nguyên Thực 8 năm và Phan Dễ 7 năm.

21 3

Các bị cáo phá rừng tại phiên tòa.  

Theo cáo trạng, tháng 7 đến tháng 9/2017, các bị cáo trên phá 64,18ha rừng trái phép tại khoảnh 7 và 8, tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện Hoài Nhơn, gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng. 

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định có 3 nhóm và 1 cá nhân (tổng cộng 9 người) đã thực hiện vụ việc.

Khi đương nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo, ông Lê Văn Thiệt chỉ đạo Nguyễn Văn Ri thuê người chặt phá 37,53ha rừng sản xuất gây thiệt hại 2 tỷ đồng. 

Nhóm công nhân do Đức, Hậu, Thực và Dần thuê phá 17,8ha rừng chức năng phòng hộ (trữ lượng rừng bị thiệt hại là 1.791,7m3), gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Nhóm công nhân do Triển và Cứ thuê phá rừng tại 7 khu vực thuộc khoảnh 7 và 8, tiểu khu 1, xã An Hưng để trồng keo với diện tích 6,99ha, gây thiệt hại 700 triệu đồng. 

Bị cáo Dễ tự phá rừng để trồng keo gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn