88 giáo viên thủ đô tranh tài

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 13/01/2011 04:45:00 +07:00

(VTC News)- Sáng nay, 13/1 Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức “Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố năm học 2010 – 2011”.

(VTC News)- Sáng nay, 13/1 tại trường Tiểu học Xuân La (quận Tây Hồ), Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức “Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố năm học 2010 – 2011”.
 

 Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố năm học 2010 – 2011.

Từ tháng 11 đến tháng 12/2010, hội thi cấp quận, huyện đã diễn ra với 1.388 tiết dạy thi (trong đó tiết dạy tốt có 1.129 (81,3%); tiết dạy khá có 258 (18,6%). Kết quả từ hội thi ở các quận, huyện, thị xã đã chọn lựa được 88 giáo viên tiêu biểu đi dự hội thi cấp thành phố.

Tham gia cuộc thi cấp thành phố là giáo viên dạy lớp 3 (đối với giáo viên dạy văn hóa cơ bản); giáo viên từ lớp 1 đến lớp 5 (đối với giáo viên dạy môn: Âm nhạc, Thể dục).

Bài thi dạy trực tiếp trên lớp theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT quy định. Mỗi giáo viên sẽ thi 1 bài lý thuyết- trắc nghiệm về kiến thức, hiểu biết Luật Giáo dục; Điều lệ trường Tiểu học; Nghiệp vụ sư phạm.

Ngoài ra các giáo viên phải dạy trên lớp 1 bài được bắt thăm trong 4 môn (Tiếng Việt, Toán, Đạo đức và Tự nhiên xã hội) đối với giáo viên cơ bản. Giáo viên dạy môn chuyên biệt sẽ dạy bài bắt thăm được theo khối lớp.

Hội thi sẽ diễn ra từ ngày 17/1 đến hết ngày 26/1/2011 tại 8 cụm thi. Mỗi cụm thi trong một buổi (từ 9 tiết – 12 tiết). Các giáo viên thực hiện tổng số 88 tiết dạy (trong đó 59 tiết dạy của 4 môn văn hóa cơ bản, 29 tiết dạy của 2 môn chuyên biệt).


Phạm Thịnh

 

“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” - Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.

Nhắn tin theo cú pháp UHgửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.



Bình luận
vtcnews.vn