8/3 năm nay: Hoa dân dã lên ngôi

Thời sựThứ Sáu, 08/03/2013 07:01:00 +07:00

(VTC News) – “Đến đây có thể mua được những bó hoa rất độc đáo, đẹp và giá rẻ bất ngờ” – lời của một khách hàng.

(VTC News) – Anh Hòa cho biết, năm nay anh chọn hoa dân dã hơn, miễn là tươi và đẹp để tặng phái nữ, “chị em là người cầm tiền nên chắc cũng hiểu…”.

Gặp anh Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cùng đồng nghiệp đang chọn hoa ở chợ Nghĩa Tân để tặng đồng nghiệp nhân 8/3.

Anh chia sẻ: “Năm nay mua cái gì cũng phải cân nhắc, mọi năm mình thường mua hoa ly, hoa lan tặng chị em cho sang, nhưng năm nay kinh tế eo hẹp nên mình chọn những loại hoa dân dã hơn, giá cả mềm hơn nhưng vẫn phải đảm bảo độ tươi, đẹp để chị em hài lòng”.

Anh Hòa (áo xanh) đang dừng chọn hoa của hàng rong khu chợ Nghĩa Tân.
Không chỉ anh Hòa, đây cũng là tâm lý chung của nhiều người khi chọn hoa tặng người phụ nữ mình yêu quý và trân trọng dịp 8/3 năm nay. Vì thế, dạo quanh một số điểm các hàng hoa dong hay tập hợp như khu chợ Nghĩa Tân (Nghĩa Đô), khu chợ Đồng Xa (Từ Liêm), Nghi Tàm (Tây Hồ)… thì không khí mua bán hoa sôi động hơn hẳn so với các quầy, các shop hoa trên phố.

Hoa hồng, phăng, loa kèn, lay ơn, đồng tiền… được người mua lựa chọn nhiều hơn so với hoa lan, ly hay các loại hoa ngoại nhập đắt tiền khác.

Chị Hà đang trao hoa cho khách, dịp 8-3 năm nay chị vui vì xe hoa rong của mình đắt hàng.
Chị Hà, chủ xe bán hoa dạo ở chợ Nghĩa Tân chia sẻ,những cành hoa chị bán đẹp như shop nhưng thường có giá mềm hơn bởi chúng chưa được cắt tỉa và bó cùng với phụ kiện.

Nhưng nếu cần chị Hà cũng có sẵn phụ kiện để bó tại chỗ với giá hợp lý. Vì thế, chị và những xe bán hoa dạo đã đắt hàng hơn so với ngày bình thường và cùng thời điểm năm trước.

Ngay cả trong các cửa hàng, các shop hoa lớn ở Kim Mã, Hàng Lược, Cửa Nam… xu hướng gói bọc hoa cũng đơn giản hóa hơn để giảm giá thành, sao cho bó hoa đẹp mà khách rút tiền mua không… xót.

Chị Nguyễn Thị Liên, người bán hoa tại tại cửa hàng trên đường Cầu Giấy cho biết, năm nay thị hiếu người mua chủ yếu chỉ chọn những bó hoa đơn giản với giá khoảng từ 150.000 đến 200.000 đồng/bó, hoa bán lẻ (hoa hồng) từ 20-30 nghìn/cành/bông, cao hơn là khách đổi sang các loại hoa khác hoc bỏ đi ngay.

Nắm được tâm lí “đẹp mà rẻ”, chị Liên chú trọng bó hoa theo phong cách đơn giản, ít cầu kỳ để giá cả hợp lý hơn mà mình không bị lỗ.

Vui lòng người bán, đẹp lòng người mua, còn với người được tặng, theo anh Hòa: “Hi vọng các chị em đều là người cầm tiền nên chắc cũng sẽ hiểu phần nào cho cánh đàn ông chúng tôi trong nhưng ngày này”.

Sinh viên trang trí hoa theo những ý tưởng độc đáo, lạ mắt, hấp dẫn khách mua. 
Còn tại các vỉa hè chủ yếu gần cổng trườngcác trường đại học với người bán và người mua đa số là sinh viên thời điểm này cũng rất nhộn nhịp.

Những bó hoa không kém cầu kỳ so với cửa hàng nhưng lại phù hợp với túi tiền sinh viên được bày bán dựa trên những ý tưởng ngộ nghĩnh và sáng tạo của giới trẻ, nhiều ý tưởng trang trí hoa độc đáo đã thu hút không chỉ giới trẻ mà cả những khác hàng khác.

“Đến đây có thể mua được những bó hoa rất độc đáo, đẹp và giá rẻ bất ngờ” – lời của một khách hàng.








Hà Vy

Bình luận
vtcnews.vn