8 vị trí dễ mắc ung thư da mà bạn không ngờ tới

Sức khỏeChủ Nhật, 07/06/2015 03:14:00 +07:00

Bệnh ung thư da có thể xuất hiện ở nhiều vùng cơ thể bạn không ngờ tới như nách, vành tai, mí mắt, mông...

Bệnh ung thư da có thể xuất hiện ở nhiều vùng cơ thể bạn không ngờ tới như nách, vành tai, mí mắt, mông...

1. Mí mắt

Theo Healthmeup, đây là một trong những vùng da thường bị bỏ quên khi chúng ta bôi kem chống nắng. Khả năng ung thư da mí mắt chiếm khoảng 5-10%.

2. Da đầu


Mặc dù tóc che phủ và bảo vệ, nhưng da đầu cũng như ở mọi vị trí trên cơ thể bạn đều có nguy cơ ung thư.

3. Vành tai

Nhiều người thường quên bôi kem chống nắng cho phần da phía sau tai. Ngay cả khi bạn sở hữu mái tóc dài, vành tai của bạn vẫn có khả năng bị ung thư nếu không bảo vệ chúng.

4.  Miệng

Nếu miệng có vết loét kéo dài hơn 2 tuần, bạn nên gặp bác sĩ để đảm bảo đó không phải dấu hiệu của ung thư da.

5. Nách

Các khối u ác tính thường xuất hiện đầu tiên ở nách và các mạch hạch huyết. Bạn có thể tự kiểm tra vùng nách của mình bằng cách giơ một tay lên cao, dùng tay còn lại sờ nắn để phát hiện những u, cục bất thường trên cơ thể.

6. Mông

Vùng da ở bộ phận cơ thể này thường bị lãng quên. Đừng quên kiểm tra sắc tố và các dấu hiệu trên da ở vùng mông khi bạn khám sức khỏe cho da.

8. Ngón chân


Ngón chân có thể là vùng tiếp xúc nhiều nhất với ánh nắng mặt trời trên cơ thể. Nhưng phần lớn mọi người quên bôi kem chống nắng để bảo vệ chúng.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn