8 trò đùa của giới công nghệ trong ngày Cá tháng Tư

Kinh tếThứ Năm, 02/04/2015 07:21:00 +07:00

Những "ông lớn" như Google, Microsoft, Samsung... không bỏ lỡ cơ hội để thể hiện sự sáng tạo và mang đến niềm vui cho khách hàng trong ngày nói dối.

Samsung giới thiệu siêu phẩm Galaxy Blade Edge: Ngày nối dối mở đầu khi blog của Samsung thông báo, họ ra mắt smartphone kiêm dao thông minh Galaxy Blade Edge. Chiếc điện thoại '2 trong 1' này sở hữu tất cả tính năng mạnh mẽ trên Galaxy S6 và đảm nhiệm luôn vai trò của một con dao đa dụng.

Samsung giới thiệu siêu phẩm Galaxy Blade Edge: Ngày nối dối mở đầu khi blog của Samsung thông báo, họ ra mắt smartphone kiêm dao thông minh Galaxy Blade Edge. Chiếc điện thoại '2 trong 1' này sở hữu tất cả tính năng mạnh mẽ trên Galaxy S6 và đảm nhiệm luôn vai trò của một con dao đa dụng.

Google đảo ngược tên miền: Nếu đã cảm thấy quá nhàm chán với việc tìm kiếm thường ngày trên Google, người dùng giờ đây có thể trải nghiệm một phiên bản mới của công cụ tiện ích này. Trên trang web có tên miền com.google, mọi thứ đều bị đảo ngược.

Google đảo ngược tên miền: Nếu đã cảm thấy quá nhàm chán với việc tìm kiếm thường ngày trên Google, người dùng giờ đây có thể trải nghiệm một phiên bản mới của công cụ tiện ích này. Trên trang web có tên miền com.google, mọi thứ đều bị đảo ngược.

Google Maps phiên bản Pac-Man: Đây là trò đùa kế tiếp của gã khổng lồ tìm kiếm. Họ giới thiệu ứng dụng bản đồ với giao diện của trò chơi Pac-Man nổi tiếng. Phiên bản dẫn đường đặc biệt này cho phép người dùng chọn lựa một khu vực bất kỳ, sau đó ấn vào biểu tượng Pac-Man ở góc trái màn hình để bắt đầu trải nghiệm.

Google Maps phiên bản Pac-Man: Đây là trò đùa kế tiếp của gã khổng lồ tìm kiếm. Họ giới thiệu ứng dụng bản đồ với giao diện của trò chơi Pac-Man nổi tiếng. Phiên bản dẫn đường đặc biệt này cho phép người dùng chọn lựa một khu vực bất kỳ, sau đó ấn vào biểu tượng Pac-Man ở góc trái màn hình để bắt đầu trải nghiệm.

Smartphone sử dụng nền tảng MS-DOS: Những chiếc điện thoại thông minh đang khiến gia tăng hội chứng nghiện internet, mắt kém và trí não con người cũng ngày một trì trệ hơn. Để giải phóng nhân loại khỏi sự lệ thuộc vào smartphone, Microsoft quyết định đưa người dùng di động về thời… nguyên thuỷ.

Smartphone sử dụng nền tảng MS-DOS: Những chiếc điện thoại thông minh đang khiến gia tăng hội chứng nghiện internet, mắt kém và trí não con người cũng ngày một trì trệ hơn. Để giải phóng nhân loại khỏi sự lệ thuộc vào smartphone, Microsoft quyết định đưa người dùng di động về thời… nguyên thuỷ.

Google giới thiệu trợ lý Panda: Tại Nhật Bản, Google nói họ ra mắt món đồ chơi mới. Chú gấu trúc với tên gọi Google Panda vừa là một con thú bông dễ thương, mềm mại, lại vừa đảm nhiệm vai trò của một trợ lý thông minh.

Google giới thiệu trợ lý Panda: Tại Nhật Bản, Google nói họ ra mắt món đồ chơi mới. Chú gấu trúc với tên gọi Google Panda vừa là một con thú bông dễ thương, mềm mại, lại vừa đảm nhiệm vai trò của một trợ lý thông minh.

Microsoft ra mắt đồng hồ thông minh: Tài khoản Twitter chính thức của Microsoft tại Australia vừa đăng tải hình ảnh một thiết bị mới có tên gọi Surface Watch. Sản phẩm sở hữu thiết kế kim loại bóng bẩy, màn hình lớn với giao diện tương tự hệ điều hành Windows Phone.

Microsoft ra mắt đồng hồ thông minh: Tài khoản Twitter chính thức của Microsoft tại Australia vừa đăng tải hình ảnh một thiết bị mới có tên gọi Surface Watch. Sản phẩm sở hữu thiết kế kim loại bóng bẩy, màn hình lớn với giao diện tương tự hệ điều hành Windows Phone.

Gậy 'tự sướng' cao cấp của Motorola: Không chịu kém cạnh các đại gia công nghệ khác, Motorola cũng tung ra sản phẩm hưởng ứng ngày Cá tháng tư. Thiết bị mà hãng này giới thiệu là công cụ giúp chụp ảnh selfie theo tuỳ chọn của khách hàng.

Gậy 'tự sướng' cao cấp của Motorola: Không chịu kém cạnh các đại gia công nghệ khác, Motorola cũng tung ra sản phẩm hưởng ứng ngày Cá tháng tư. Thiết bị mà hãng này giới thiệu là công cụ giúp chụp ảnh selfie theo tuỳ chọn của khách hàng.

Thể hiện cảm xúc với Chrome Selfie: Từ ngữ, câu chữ không đủ để chia sẻ những gì người dùng thực sự cảm thấy khi đọc tin tức trực tuyến. Vì vậy, sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu đi kèm với mỗi đường link là hình ảnh biểu cảm của chính người dùng trước tin tức đó.

Thể hiện cảm xúc với Chrome Selfie: Từ ngữ, câu chữ không đủ để chia sẻ những gì người dùng thực sự cảm thấy khi đọc tin tức trực tuyến. Vì vậy, sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu đi kèm với mỗi đường link là hình ảnh biểu cảm của chính người dùng trước tin tức đó.

Bình luận
vtcnews.vn