8 người bị tạt a xít gây chấn động giữa Sài Gòn

Thời sựChủ Nhật, 03/11/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Một thanh niên cầm ca a xít tạt vào 5 cô gái và 3 người khác tại một quầy bán vé số gây thương tích nặng.

(VTC News) - Một thanh niên cầm ca a xít tạt vào 5 cô gái và 3 người khác tại một quầy bán vé số gây thương tích nặng.

Vụ việc gây chấn động xảy ra lúc 12h45, ngày 3/11, đoạn trước số 125 và 127 đường Nguyễn Văn Cừ, P.2, Q.5, TP.HCM.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tạt a xít táo tợn khiến 8 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời điểm trên nhóm 5 cô gái, ngụ tại số 127 đường Nguyễn Văn Cừ, P.2, Q.5 ngồi trước nhà đón xe taxi ra bến xe về quê.

Trong lúc các cô gái đang ngồi chờ, một thanh niên đi xe máy Air Blade màu đỏ, hơn 20 tuổi, mang áo thun ca rô chạy đến, bất ngờ tạt một ca a xít về phía 5 cô gái.

Vụ tạt a xít khiến ba cô gái bị thương rất nặng, khụy ngã xuống đất kêu gào trong đau đớn. Hai cô gái còn lại bị dính ít nên vùng chạy vào nhà số 125 (là một đại lý vé số) bên cạnh cầu cứu.

Thấy vậy, tên thanh niên tiếp tục truy đuổi hai cô gái vào nhà số 125 rồi tiếp tục tạt số a xít còn lại.

Lần tạt này, ngoài 2 cô gái còn có 3 người khác trong đại lý vé số bị dính a xít đó là bà Tăng Thúy Hà (45 tuổi, người bán vé số), bé Trần Thục Kỳ (11 tuổi, con bà Hà) và bé Lê Thị Mỹ Quyên (11 tuổi).

Khung cảnh hỗn loạn qua khu vực xảy ra vụ tạt a xít
Sau khi ra tay, đối tượng lên xe tháo chạy hướng về đường Cao Lỗ, P.4, Q.8. Bức xúc trước hành vi gây án quá táo tợn của thanh niên, nhiều người dân đã truy đuổi theo. Lực lượng công an P.4, Q.8 sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân đã nhánh chóng bố trí lực lượng lượng mai phục.

Khi đối tượng tạt a xít tháo chạy đến đường Cao Lỗ thì bị người dân và công an vây bắt, di lý về trụ sở công an P.2, Q.5. 

Tất cả các nạn nhân trong vụ tạt a xít nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó có ba cô gái bị tạt lần đầu tiên được chuyển ngay lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Hiện công an P.2, Q.5 vẫn đang tạm giữ đối tượng để lấy lời khai. Lực lượng công an điều tra TP.HCM cũng đã có mặt tại hiện trường để thực hiện khám nghiệm.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.


Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn