8 mẫu điện thoại hấp dẫn của tương lai

Kinh tếChủ Nhật, 24/11/2013 11:55:00 +07:00

Hầu hết điện thoại tuyệt vời hiện nay đều xuất phát từ những ý tưởng thiết kế cách đây vài năm.

Hầu hết điện thoại tuyệt vời hiện nay đều xuất phát từ những ý tưởng thiết kế cách đây vài năm.

Dưới đây là các ý tưởng điện thoại độc đáo nhất có thể được áp dụng trong tương lai.

 
 
Nokia 2030
Chiếc điện thoại này được thiết kế bởi Jim Chan có ngoại hình khá bắt mắt. Nokia 2030 sẽ được làm từ titan và kính, bạn có thể gắn tấm film màu sắc để thay đổi diện mạo của máy mà bạn muốn. Nokia 2030 sẽ có khả năng chống xước và màn hình cảm ứng.
 
Modai
Mẫu concept điện thoại mang tên Modai của nhà thiết kế Julius Tarng không có thiết kế quá ấn tượng với các loại vật liệu đặc biệt. Điểm mạnh của Modai chính là “sự thông minh” của một thiết bị di động. 
Với Modai, điện thoại không còn là một công cụ phục vụ con người nữa, Modai trở thành một người bạn và thấu hiểu suy nghĩ của người dùng. Modai có 2 chế độ hiển thị thông tin là chế độ công việc và chế độ cuộc sống thường ngày. 
Khi kích hoạt chế độ công việc, điện thoại sẽ tự động nhắc nhở các lịch hẹn, email cho đối tác… Còn khi ở chế độ cuộc sống thường ngày, Modai sẽ cập nhật chi tiết và thông báo về các bữa tiệc sinh nhật trong tháng, lịch hẹn hò, hay nếu thời tiết báo ngày hôm nay có mưa, Modai sẽ nhắc người dùng cầm theo ô.
Mặt sau của Modai được gắn một tấm ốp có tên gọi Peelstand vừa có tác dụng bảo vệ máy nhưng cũng tích hợp nhiều tính năng thông minh. 
Khi người dùng đặt chuông báo thức, Peelstand sẽ từ từ uốn cong và đẩy điện thoại nhô lên, để tắt báo thức, người dùng chỉ việc ấn điện thoại xuống. Modai cũng sử dụng tính năng cử chỉcủa ngón tay người để làm các công việc một cách vô cùng tiện lợi. 
Chẳng hạn, người dùng từ chối nghe máy khi có cuộc gọi đến, họ có thể chạm một ngón tay vào tai nghe của điện thoại để “báo bận”.
EmoPulse
Chiếc điện thoại đồng hồ đeo cổ tay có thiết kế đẹp mắt hơn bất kỳ concept nào khác. Đã có nhiều đồng hồ thông được bày bán trên thị trường, nhưng chiếc đồng hồ này có màn hình lớn hơn và dường như linh hoạt hơn. 
Không chỉ có những tính năng hiện đại mà nó sẽ sử dụng một trong những bộ vi xử lý nhanh nhất hiện nay. Với OMAP 5, EmoPulse có khả năng hiển thị cùng một lúc 3 video HDhoặc hiển thị một video trên màn hình 3D. 
Tất nhiên, chiếc điện này được hỗ trợ 4G và USB 3.0. Nó cũng sẽ có bộ nhớ trong flash với dung lượng từ 128 – 256GB dành cho lưu trữ dữ liệu và thời lượng pin đủ dùng trong hai ngày.
iPhone PRO
Mẫu iPhone PRO xuất hiện dưới dạng Concept này là của nhà thiết kế Choi Jin Young, máy được trang bị màn hình 4,5-inch, các cạnh bo tròn và mềm mại, trong khi mặt sau lại vút thành một đường cong sexy. 
iPhone PRO gây ấn tượng bằng việc trang bị tính năng “Pro” bao gồm một máy ảnh 3D 1.2 Megapixel, có thể gắn với một ống DSLR nhằm hoán đổi vị trí cho nhau, ổ đĩa cứng mặt sau có thể tháo rời, và một hệ thống máy chiếu tích hợp bên trong.
Philips Fluid
Philips Fluid là sản phẩm của nhà thiết kế người Braxin, Dinard da Mata. Chiếc điện thoại này có thể cuộn tròn thành một chiếc vòng đeo tay khá thời trang. 
Khi chiếc vòng được mở ra, Philips Fluid sẽ có thể biến hình thành một máy chơi game cầm tay hấp dẫn. Màn hình OLED khiến cho chiếc điện thoại này trở nên thu hút hơn với người dùng.
Kambala
Điểm đặc biệt của Kambala là thiết kế tích hợp sẵn tai nghe. Khi người dùng lắp tai nghe đó vào tai thì chiếc điện thoại với trọng lượng siêu nhẹ này sẽ nằm ngang (và rảnh tay) bên cạnh má của người dùng.
Điểm ấn tượng nhất là một khi người dùng sử dụng tai nghe tích hợp thì Kambala có thể ngụy trang bản thân bằng cách bắt chước khuôn mặt và màu da của người dùng. 
Tính năng này có được là nhờ bộ cảm biến siêu nhạy chụp được những hình ảnh từ bên trong điện thoại và chiếu ra bên ngoài để hòa hợp với khuôn mặt của người dùng.
iPhone Next G
 
Theo Samuel Lee Kwon, tương lai của Apple sẽ nằm trong tay bạn theo đúng nghĩa đen. Nhà thiết kế này đang cố gắng giới thiệu khái niệm mới mang tính đột phá cho iPhone: Một thiết bị thu nhỏ gắn với chiếc vòng tay sẽ hiển thị hình ảnh và thông tin trên màn hình nhỏ xíu, hay các ứng dụng sẽ được chiếu lên lòng bàn tay bạn. 
Tất nhiên đây không phải là mẫu thiết kế chính thức. Apple luôn giữ bí mật trong mọi việc, và thậm chí là bất kì việc gì mà họ định làm.
ZTE Eco-Mobius
Mẫu thiết kế điện thoại Eco - Mobius là thành quả của một nhóm các kĩ sư và nhà thiết kế đến từ Tập đoàn ZTE. Chiếc điện thoại này gồm các linh kiện có thể dễ dàng tháo lắp và thay thế. 
Tổng quan, Eco - Mobius sẽ được cấu thành lên từ 4 mảng chính: hiển thị, nhân, pin và camera. Trong đó, mảng nhân sẽ bao gồm CPU, GPU, RAM, ROM cùng một số linh kiện điện tử khác còn mảng hiển thị là sự kết hợp của màn hình và ống kính.
Với những chiếc điện thoại như Eco - Mobius, người dùng sẽ không còn cần phải vứt đi cả chiếc máy khi một bộ phận quan trọng bị hỏng hoặc khi có nguyện vọng nâng cấp thông số kĩ thuật nữa mà chỉ cần thay thế một vài linh kiện nhất định.




Theo VnMedia
Bình luận
vtcnews.vn