8 lâm tặc đánh trọng thương hai cán bộ kiểm lâm

Pháp luậtChủ Nhật, 15/02/2015 07:00:00 +07:00

Gia Lai: 8 lâm tặc đánh trọng thương hai cán bộ kiểm lâm

Ngày 15/2, Bệnh viện Quân y 15 (thuộc Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng) đang tích cực điều trị cho hai cán bộ kiểm lâm Võ Anh Tuấn (SN 1983) và Nguyễn Đình Hưng (SN 1992) do bị lâm tặc dùng rựa, gậy... tấn công.

Ông Nguyễn Trường Hải - Trưởng Ban quản lí, bảo vệ rừng Bắc Ia Grai - cho biết: “UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra vụ việc”.
Anh Tuấn cho biết, lúc 19h ngày 12/2, tại tiểu khu 279 (đóng tại làng Bẹk, xã Ia Bá, huyện Ia Grai), anh và anh Hưng (cùng là nhân viên lực lượng quản lí, bảo vệ rừng thuộc Ban quản lí bảo vệ rựng Bắc Ia Grai), trong lúc tuần tra đã phát hiện 2 đối tượng đang chở gỗ trên xe máy độ chế. Trong lúc đuổi theo, bất ngờ 1 đối tượng quay ngược xe chặn đường, dùng rựa uy hiếp. Anh Tuấn và anh  Hưng dùng bình xịt hơi cay, gậy khống chế. Đối tượng còn lại gọi thêm một đối tượng thứ ba, tay cầm rựa xông vào cùng tấn công hai cán bộ kiểm lâm, rồi tẩu thoát.
 Anh Võ Anh Tuấn nằm bất động trên giường bệnh

Khi anh Tuấn và Hưng vừa quay về trạm gác cửa rừng (đóng tại làng Bẹk), ba đối tượng khi nãy cùng 5 đối tượng khác (7 nam cầm rựa, 1 phụ nữ cầm gậy), đạp cổng, phá cửa kính lao vào tấn công. Các đối tượng ép hai cán bộ kiểm lâm vào một góc, trở sống rựa đánh, chém tới tấp. Trạm chỉ có một cửa nên các đối tượng mặc sức ra tay chém, đánh đấm túi bụi...
Hơn 20 phút sau, 8 đối tượng trên mới chịu bỏ đi. Lúc 21h 40 đêm 12/2, anh Tuấn và anh Hưng mới được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 15. Qua hai ngày điều trị, hai cán bộ kiểm lâm vẫn đang nằm bất động tại phòng bệnh nặng, khoa Ngoại.
 Anh Nguyễn Đình Hưng bị đánh, chém bầm tím toàn thân

Anh Tuấn cho biết, mình bị gãy xương đòn vai, xương cánh tay trái, rạn sườn trái, gãy xoang mũi, tràn dịch phổi, tụ khí nhãn cầu, chấn động não… cơ thể không thể vận động. Còn anh Hưng bị đánh đến nổi toàn thâm tím tái, tức ngực, khó thở, buồn nôn, đau đầu, nằm bất động.
Anh Tuấn cho biết, anh đã nhận dạng được 5 trong 8 đối tượng truy sát mình. Các đối tượng gồm vợ chồng Danh, Lài (Lài là phụ nữ cầm gậy); Minh, Sơn (anh em sinh đôi), đệ tử của Danh; Cảnh – đệ tử của Danh, người quay đầu xe chặn đường lúc bị anh Tuấn và Hưng đuổi theo trước đó.
“Hiện Công an huyện Ia Grai đã xác định được tất cả các đối tượng”, ông Nguyễn Trường Hải - Trưởng Ban quản lí, bảo vệ rừng Bắc Ia Grai - nói.
Nguồn: LĐO
Bình luận
vtcnews.vn