8 cảnh sát Hưng Yên có nguy cơ phơi nhiễm HIV khi trấn áp tội phạm: Tin mới nhất

VideoThứ Năm, 14/06/2018 07:16:00 +07:00

Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế vừa chính thức thông báo về sự việc 8 chiến sỹ công an tỉnh Hưng Yên có nguy cơ phơi nhiễm HIV khi trấn áp tội phạm ma túy.

Cả 8 chiến sỹ đều bị trầy xước da, dính máu của người bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế đã về Hưng Yên, hỗ trợ can thiệp cho 8 chiến sỹ công an, cho họ uống thuốc dự phòng sau phơi nhiễm bằng thuốc ARV.

Các bác sỹ tư vấn hỗ trợ tâm lý cho các chiến sỹ. Việc điều trị phơi nhiễm sẽ kéo dài 28 ngày. Các chiến sỹ công an sẽ được tái khám sau 3 tháng. Trong thời gian này, bác sỹ khuyến cáo các chiến sỹ không được hiến máu, thực hành tình dục an toàn cho đến khi loại trừ tình trạng HIV.

VTC14
Bình luận
vtcnews.vn