8 án tử hình cho ông trùm ma túy lớn nhất Sài Gòn và đồng bọn

Pháp luậtThứ Hai, 07/10/2019 22:46:00 +07:00

Trùm ma túy Phan Hữu Hiệu và 7 đồng bọn bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình do vận chuyển gần 200kg heroin và ma túy đá về tiêu thụ tại thành phố.

Chiều 7/0, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đưa ra phán quyết với 9 bị cáo trong đường dây ma túy do Phan Hữu Hiệu (Hiệu "Chuột", 49 tuổi) cầm đầu.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM. Vì ham lợi, Hiệu và đồng phạm đã bất chấp pháp luật, lén lút mua bán số lượng lớn ma túy trên địa bàn TP.HCM và Đà Nẵng.

"Khối lượng ma túy của các bị cáo là đặc biệt lớn, gấp nhiều lần khối lượng quy định trong các khung hình phạt. Những tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo không đủ để cân nhắc xem xét. Các bị cáo còn có tiền án cũng về tội Mua bán trái phép chất ma túy nên cần áp dụng hình phạt cao nhất", tòa đánh giá.

Từ đó, HĐXX tuyên Phan Hữu Hiệu cùng 7 bị cáo án tử hình, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Người duy nhất lĩnh án tù chung thân là Nguyễn Nhật Trường.

Trước đó, Viện kiểm sát (VKS) đề nghị tuyên Hiệu cùng 5 đồng phạm án tử hình, phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng. Ba bị cáo còn lại bị đề nghị 20 năm đến tù chung thân và phạt bổ sung 20 triệu đồng.

tu hinh

 Hiệu "chuột" (đeo kính) cùng đồng phạm. (Ảnh: Đ.T.)

Theo cáo trạng, tháng 4/2017, Hiệu qua casino ở Lào đánh bài rồi được người đàn ông bản địa tên Siva Tony đề nghị tham gia đường dây vận chuyển ma tuý về Việt Nam tiêu thụ. Ban đầu, Hiệu chưa nhận lời.

Một năm sau, Hiệu thua bài tại casino nên đến mượn Tony 250.000USD và đồng ý tham gia đường dây ma túy để có tiền trừ nợ. Siva Tony đưa cho Hiệu số điện thoại của người tên Văn để về TP.HCM gặp gỡ.

Sau đó, Hiệu được Văn giới thiệu Hiệu gặp Chiến để tiếp xúc các mối hàng tại TP.HCM. Khi Tony cho người mang ma túy từ Lào về Đà Nẵng, Hiệu sẽ đến nhận. Mỗi bánh heroin mang đi tiêu thụ, Hiệu được trả công 10 triệu đồng.

Chiều 11/7/2018, khi bị cáo Phan Thạch Dinh đang chở vali có 40 bánh heroin vừa lấy của Hiệu thì bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý vây bắt. Khám xét nhà Dinh trên đường Cách Mạng Tháng Tám, cảnh sát thu thêm 93 bánh heroin.

Ngay sau đó, Hiệu cũng bị bắt khi đang giao cho đồng bọn vali chứa 60 bánh heroin. Ngoài ra, cảnh sát tìm thấy 32 bánh ma túy khác tại căn nhà ở quận Bình Tân.

Các nghi can Siva Tony cùng Văn, Chiến... đang bị Bộ Công an truy bắt.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn