760 triệu đồng bị cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội ở TP.HCM 'ăn chia' lấy từ đâu?

Tin tức 24h quaThứ Tư, 13/05/2020 18:46:37 +07:00
(VTC News) -

Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM Lê Minh Tấn vừa trả lời về nguồn gốc số tiền 760 triệu đồng bị cán bộ thuộc Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè "ăn chia".

Ngày 13/5, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TP.HCM cho biết, số tiền 760 triệu đồng mà các cán bộ thuộc Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè chia nhau theo kết luận thanh tra thật ra là gạo, mì tôm,... được các nhà hảo tâm mang đến đóng góp.

Tuy nhiên, do dùng không hết, hạn sử dụng không còn lâu nên Trung tâm tự ý chia ra hỗ trợ cho các nhân viên. "Việc Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè tự ý xử lý số hàng hóa, hiện vật được các nhà hảo tâm đóng góp cho Trung tâm là sai quy định. Đây là sự việc đáng buồn, Sở sẽ không bao che, giấu diếm", ông Tấn nhấn mạnh.

Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM cho biết thêm, từ khi về phụ trách Sở, ông thực hiện chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận của các trung tâm. Trong đó nêu rõ phải thành lập tổ tiếp nhận với quy định cụ thể. Sự việc nêu trong kết luận thanh tra là của nhiều năm trước dồn lại, còn trong những năm gần đây không còn hiện tượng như vậy.

Như VTC News đưa tin, ngày 12/5, Thanh tra TP.HCM kết luận, căn cứ phiếu kê hàng hóa của kế toán lập, đối chiếu với phiếu theo dõi của thủ kho tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, xác định có việc để ngoài sổ sách kế toán với tổng giá trị quy đổi của các loại hàng hóa được tài trợ, từ thiện là hơn 1,1 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2018 là gần 860 triệu đồng và từ tháng 1 đến 30/4/2019 là hơn 240 triệu đồng. Trong đó, cán bộ, nhân viên của Trung tâm được chia 760 triệu đồng từ khoản tiền trên.

"Trung tâm không cung cấp đầy đủ các phiếu kê hàng hóa, sổ kế toán, hạch toán không trung thực, có dấu hiệu che dấu hành vi vi phạm, giá trị hàng hóa để ngoài sổ sách lớn, trong thời gian dài, có chủ trương của lãnh đạo trung tâm nhiều thời kỳ. Do thời gian, thời điểm thanh tra có hạn nên đây chỉ là số liệu phát hiện bước đầu, cần giao cơ quan quản lý chuyên ngành tiếp tục thanh tra, làm rõ để xử lý trách nhiệm", kết luận thanh tra nêu rõ.

Liên quan tới sự việc, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTB&XH) có văn bản gửi đến Sở LĐTB&XH TP.HCM yêu cầu xử lý, chấn chỉnh các vấn đề còn thiếu sót, báo cáo Cục trước ngày 15/4 để Cục tổng hợp, báo cáo Bộ.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn