75 người chết vì bão Rai ở Philippines

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 19/12/2021 15:35:29 +07:00
(VTC News) -

Ít nhất 75 người thiệt mạng trong cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines năm nay, theo các số liệu chính thức.

Hơn 300.000 người đã phải rời khỏi nhà và các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển khi bão Rai tàn phá các khu vực miền Nam và miền Trung Philippines.

Cơn bão đã đánh sập hệ thống thông tin liên lạc và điện ở nhiều khu vực, làm tốc mái, lật đổ cột điện bê tông và gây ngập lụt các ngôi làng.

75 người chết vì bão Rai ở Philippines  - 1

75 người chết vì bão Rai ở Philippines. (Ảnh minh họa)

Arthur Yap, thống đốc Bohol, nơi có điểm du lịch nổi tiếng, cho biết trên trang Facebook chính thức rằng 10 người vẫn mất tích trên đảo và 13 người bị thương sau khi cơn bão đổ bộ với sức gió lên tới 195km/h.

Hàng nghìn thành viên quân đội, cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển và cứu hỏa tại Philippines đang được triển khai để hỗ trợ quá trình tìm kiếm cứu nạn ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều máy móc hạng nặng cũng đang được gửi đến để dọn dẹp những con đường bị cây đổ và cột điện đổ chắn ngang.

Theo Yap, một cuộc khảo sát về thiệt hại đối với khu vực phía Bắc nước này cho thấy "rất rõ ràng rằng người dân của chúng tôi đã phải chịu đựng thiệt hại rất nhiều về nhà cửa và nông nghiệp". Yap cho biết thêm, hàng nghìn thùng nước đã được vận chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng sau khi việc cắt điện làm gián đoạn các trạm tiếp nước.

Bão cũng phá hủy trên diện rộng đối với các đảo Siargao, Dinagat và Mindanao.

Thống đốc Dinagat Arlene Bag-ao cho biết thiệt hại đối với hòn đảo "gợi nhớ đến siêu bão Haiyan nếu không muốn nói là tồi tệ hơn".

Haiyan, được gọi là Yolanda ở Philippines, là bão lốc xoáy gây chết người nhiều nhất từng được ghi nhận ở nước này, khi đã khiến hơn 7.300 người chết hoặc mất tích.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp