72 giờ truy tìm đối tượng bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng

Pháp luậtThứ Bảy, 12/10/2013 06:19:00 +07:00

(VTC News) - Công an Đà Nẵng đã tổ chức bàn giao cháu Nguyễn Công Vũ (21 tháng tuổi) cho gia đình sau gần 4 ngày bị bắt cóc đem bán.

(VTC News) - Công an Đà Nẵng đã tổ chức bàn giao cháu Nguyễn Công Vũ (21 tháng tuổi) cho gia đình sau gần 4 ngày bị bắt cóc đem bán.

Chiều 12/10, Công an TP Đà Nẵng và Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã tổ chức bàn giao cháu Nguyễn Công Vũ (21 tháng tuổi) cho gia đình sau gần 4 ngày bị bắt cóc đem bán.

Theo đó, vào lúc 17h15 chiều 8/10, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) nhận được tin báo của chị Huỳnh Thị Hiền (SN 1991, hộ khẩu trú thôn 3, Tam Thanh, Phú Ninh, Quảng Nam) về việc con trai là Nguyễn Công Vũ (SN 17/1/2012) bị bắt cóc khi cháu được giữ trẻ tại nhà trẻ gia đình ở địa chỉ 140/6 Hải Phòng (Đà Nẵng) do bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1961) làm chủ.

Đà Nẵng, bắt cóc, trẻ em, đối tượng, truy bắt, nguy hiểm, nghiêm trọng
Lực lượng công an trao cháu Vũ cho mẹ trong sự vui mừng của gia đình và
cơ quan chức năng TP Đà Nẵng
 
Qua lời khai của chị Hiền, trong thời gian làm tạp vụ tại Bệnh viện Đà Nẵng, chị Hiền có biết bà Phan Thị Ngọc (tức Hồng, SN 1970, hộ khẩu trú thôn 4, Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam). Ngọc là đối tượng lang thang quanh khu vực bệnh viện Đà Nẵng. Thỉnh thoảng có việc bận, chị Hiền có nhờ bà Ngọc đến đón cháu Vũ.

Sáng 8/10, chị Hiền có gửi cháu Vũ đến nhóm trẻ gia đình tại địa chỉ 140/6 Hải Phòng (Đà Nẵng) như mọi ngày. Đến 13h30 cùng ngày, với ý định đón cháu Vũ về đem bán lấy tiền tiêu xài, bà Ngọc đến gặp chị Thủy nói Hiền nhờ đón về giúp.

Ngay sau đó, bà Ngọc đưa cháu Vũ ra bến xe Đà Nẵng đón xe ra chợ Đông Hà (TP Đồng Hới, Quảng Trị) rồi bán cho bà Trần Thị Lợi (SN 1967, hộ khẩu trú khu phố 5, phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) được 1,1 triệu đồng rồi về Đà Nẵng lẩn trốn.
Đà Nẵng, bắt cóc, trẻ em, đối tượng, truy bắt, nguy hiểm, nghiêm trọng
Đối tượng Phan Thị Ngọc tại cơ quan công an 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an quận Hải Châu đã phát hiện Ngọc đang lẩn trốn tại phòng trọ gần khu vực ngã Ba Huế (phường An khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Đến 22h ngày 11/10, Ngọc đã được triệu tập để làm rõ. Tại cơ quan công an, Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng và Công an quận Hải Châu đã phối hợp điều tra và nhanh chóng truy tìm cháu bé, tránh việc cháu có thể đi xa hơn.

“Ngay trong đêm 11/10, rạng sáng 12/10, các lực lượng công an Đà Nẵng đã có mặt tại Quảng Trị và phối hợp với công an Quảng Trị truy tìm cháu bé. Đến 6h sáng 12/10, lực lượng công an đã xác định được nơi ở của cháu Vũ và đưa về Đà Nẵng ngay sau đó”, Thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết.

Đà Nẵng, bắt cóc, trẻ em, đối tượng, truy bắt, nguy hiểm, nghiêm trọng
 Chiều 12/10, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã thưởng "nóng" cho các lực lượng phá nhanh vụ án.
Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã tặng thưởng bằng hiện vật giá trị hơn 10 triệu đồng cho các lực lượng phá nhanh vụ án.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn