700.000 trẻ em ở Italy rơi vào cảnh thiếu ăn vì COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 12/05/2020 07:46:00 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 kéo dài, những khó khăn kinh tế khiến 700.000 trẻ em dưới 15 tuổi ở Italy rơi vào cảnh thiếu ăn.

"Số trẻ em dưới 15 tuổi cần giúp đỡ để có sữa uống hoặc thực phẩm để ăn đã lên tới 700.000", Hiệp hội Nông nghiệp Italy Coldiretti hôm 10/5 cho biết.

Theo Hiệp hội này, tình hình đã trở nên "trầm trọng hơn đối với nhiều gia đình do trường học đóng cửa", bởi nhiều trẻ em sẽ được đảm bảo thức ăn mỗi ngày nếu đến trường.

Những đứa trẻ bị thiếu ăn chủ yếu đến từ các gia đình có cha mẹ mất việc làm tạm thời do lệnh phong tỏa, cũng như những người buôn bán nhỏ hoặc thợ thủ công phải nghỉ việc vì dịch bệnh.

700.000 trẻ em ở Italy rơi vào cảnh thiếu ăn vì COVID-19 - 1

Đại dịch COVID-19 đẩy 700.000 trẻ em ở Italy rơi vào cảnh thiếu ăn. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, những người lao động không có giấy tờ hợp pháp, những người không nhận được trợ cấp đặc biệt hoặc viện trợ công cộng và không có tiền tiết kiệm cũng đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh toàn Italy chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các tỉnh phía Nam Italy bị ảnh hưởng nặng nề nhất về kinh tế, với 20% người nghèo mới đăng ký ở Campania, 14% ở Calabria và 11% ở Sicily.

Hiệp hội Nông nghiệp Italy Coldiretti cũng cho hay, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn khi giá thực phẩm tăng. Theo đó giá trái cây tăng hơn 8% trong tháng 4, trong khi rau quả tăng 5%, sữa tăng hơn 4% và thịt tăng khoảng 3,5%.

Italy bắt đầu nới lỏng một phần các hạn chế vào ngày 4/5, với việc khởi động lại các ngành sản xuất và xây dựng.

Thủ tướng Giuseppe Conte hôm 10/5 cho biết, một số hạn chế có thể được nới lỏng sớm hơn so với kế hoạch. Các cửa hàng dự kiến ​​sẽ mở vào ngày 18/5. Tuy nhiên, các quán bar không mở cửa cho đến tháng 6. 

Đến nay, Italy ghi nhận 219.814 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 30.739 trường hợp thiệt mạng.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn