70 tỷ USD tiền ảo bốc hơi trong tháng 11

Kinh tếChủ Nhật, 02/12/2018 15:09:00 +07:00

Bitcoin lao dốc mạnh nhất trong khoảng 8 năm trở lại đây tạo ra cơn mất giá với hầu hết các đồng tiền ảo khác.

Tháng 11 năm nay là khoảng thời gian đáng nhớ với các nhà đầu tư Bitcoin. Hết ngày 30/11, đồng tiền ảo lớn nhất thế giới giảm 37% - mức lớn nhất kể từ tháng 4/2011 đến nay, theo dữ liệu từ Coindesk.

Mỗi Bitcoin giảm còn 3.878 USD từ khoảng 6.300 USD hồi đầu tháng. Đồng tiền kỹ thuật số này đã mất giá 70% từ đầu năm. Tháng trước đó, Bitcoin giao dịch khá ổn định ở quanh mốc 6.400 USD trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu giảm.

Theo CoinMarketCap, vốn hoá của tất cả những đồng tiền ảo lớn đã bốc hơi 70 tỷ USD tháng qua. Trong đó, đồng tiền ảo lớn thứ nhì thế giới - Ripple cũng giảm 18% tháng 11, so với cùng kỳ năm ngoái Ripple mất giá 43%.

1

 

Tuy nhiên, các đồng kỹ thuật số vẫn có một số điểm sáng trong tháng này. Loại tiền này nhận được sự ủng hộ của Jeff Sprecher - Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán New York và CEO của Intercontinental Exchange. Ông cho biết, công ty mình có một sản phẩm phái sinh.

Intercontinental Exchange đang phát triển một phiên bản Bitcoin phái sinh thông qua startup có tên Bakkt. Nasdaq và VanEck cũng xác nhận, họ đang có kế hoạch ra mắt nhiều sản phẩm tiền ảo, trong đó có Bitcoin phái sinh trong quý đầu tiên năm sau.

Các nhà quản lý cũng tăng cường quản lý hoạt động ICO trong tháng 11. Uỷ ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đang công bố hình phạt dân sự đầu tiên với những người không đăng ký gọi vốn tiền ảo mới, nhằm hạn chế lạm dụng và lừa đảo trong lĩnh vực kỹ thuật số đang phát triển. Tuần này, SEC đã phạt võ sĩ Floyd Mayweather và DJ Khaled vì quảng cáo cho hoạt động ICO mà không cho các nhà đầu tư biết hai người đã được trả tiền để làm việc này.

(Nguồn: Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn