7 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi sắp về Việt Nam

VaccineThứ Ba, 01/03/2022 17:30:00 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, 7 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi dự kiến sẽ về Việt Nam trong quý I/2022.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, dự kiến tháng 3/2022, Việt Nam sẽ ký hợp đồng với hãng Pfizer mua 21,9 triệu liều vaccine cho trẻ 5-11 tuổi, trong đó 7 triệu liều được giao ở quý I.

14,9 triệu liều còn lại dự kiến được giao vào quý II/2022. Khi có vaccine, Bộ Y tế sẽ sớm triển khai tiêm chủng cho nhóm trẻ này.

7 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi sắp về Việt Nam  - 1

7 triệu liêu vaccine Pfizer dự kiến giao ở quý 1/ 2022. (Ảnh minh họa)

Tại tọa đàm “Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em - Những lưu ý quan trọng” tổ chức mới đây, PGS.TS. Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chia sẻ, dưới góc độ người làm công tác tiêm chủng, chúng tôi thấy rất rõ bức tranh chúng ta đã giảm được gánh nặng bệnh tật rất rõ rệt, giảm hàng trăm đến hàng nghìn lần các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em so với nếu chúng ta không tiêm chủng.

“Chúng tôi khuyến cáo nên tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em. COVID-19 cũng như các bệnh do virus, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên phải đưa trẻ em đi tiêm để chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm”, bà Hồng nói.

PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cũng khẳng định, hiệu quả của vaccine đều được đánh giá là cơ bản và hữu hiệu để đẩy lùi COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục khuyến cáo cần phải đẩy mạnh bao phủ tiêm chủng hơn nữa, đặc biệt cho nhóm người nguy cơ và nhóm yếu thế. Nhóm yếu thế ở đây đang là nhóm trẻ em. Trong thời gian qua, chúng ta tiêm đến 17 triệu liều cho trẻ từ 12-17 tuổi an toàn. 

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp