7 tòa sen khổng lồ rực sáng trên dòng Hương Giang mừng đại lễ Phật đản

Thời sựThứ Năm, 04/05/2017 08:16:00 +07:00

7 tòa sen tượng trưng cho 7 bước đi thanh tịnh của Đức Phật được thả và thắp sáng mỗi đêm ở dòng Hương Giang cho đến khi kết thúc đại lễ Phật đản.

Tối 3/5 (tức 8/4 âm lịch), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hạ thủy 7 tòa sen khổng lồ xuống dòng Hương Giang để chào đón Phật đản Phật lịch 2561.

Hinh anh

Các nhà sư thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ thả 7 tòa sen khổng lồ xuống dòng Hương Giang. (Ảnh: VD)

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với nghi lễ dâng trầm hương cúng Phật, cầu nguyện và thắp sáng các đài sen.

Năm nay, mỗi đài sen được các nghệ nhân ở Huế thiết kế cao 3,2 m, đường kính gần 8 m. 7 đài sen được làm bằng chất liệu vải lụa hồng, được đặt trên 7 chiếc phao lớn làm bệ.

Hinh anh

 Mỗi tòa sen cao 3 m, đường kính gần 8 m và được làm bằng chất liệu vải lụa hồng. (Ảnh: VD)

Hinh anh  3

7 tòa sen khổng lồ sẽ thắp sáng dòng Hương Giang vào mỗi đêm cho đến khi kết thúc đại lễ Phật đản. (Ảnh: VD)

7 tòa sen khổng lồ được thả và thắp sáng mỗi đêm ở dòng Hương Giang cho đến khi kết thúc đại lễ Phật đản vào đêm 10/5 (tức 15/4 âm lịch).

Được biết, 7 đài hoa sen trên sông Hương tượng trưng cho 7 bước đi thanh tịnh của Đức Phật. Bên cạnh đó còn nói lên tiến trình tu tập của Đức Phật để được đạo quả, giải thoát đến niết bàn.

Video: Chiêm ngưỡng tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới ở Phú Thọ

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn