7 thanh niên lao mình xuống dòng lũ cứu sống 2 em nhỏ

Thời sựThứ Sáu, 04/11/2016 12:34:00 +07:00

Nghe thấy tiếng kêu cứu, 7 thanh niên tại Hà Tĩnh đã dũng cảm lao ra vùng nước lũ chảy xiết tìm kiếm, cứu sống 2 em nhỏ lên bờ an toàn.

Ngày 4/11, ông Phan Văn Tính – Phó chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, người dân trên địa bàn vừa cứu sống hai em nhỏ bị lũ cuốn trong lúc chăn trâu.

vdcuusong1-1478218499990

Hai chị em ruột Thu và Hằng vừa được người dân cứu sống. Ảnh: Đức Quyền 

Trước đó, khoảng 15h45 chiều 1/11, hai chị em ruột là Trần Thị Thu (13 tuổi, học sinh lớp 7B, trường THCS Phúc Trạch) và Trần Thị Hằng (5 tuổi, trú xóm 10, xã Phúc Trạch) cùng nhau đi chăn trâu tại khu vực Bàu Bèo nằm trên địa bàn xóm 10. Tuy nhiên do sơ ý, cả hai chị em bị sảy chân xuống dòng nước lũ đang chảy xiết.

Phát hiện sự việc, một người dân xã Hương Đô đứng bên kia bờ hô hoán mọi người ứng cứu. Nghe tiếng tri hô, 7 thanh niên gần đó đã dũng cảm lao xuống dòng nước lũ chảy xiết tìm kiếm, cứu vớt được hai chị em lên bờ.

May mắn lúc đó, có đoàn công tác y, bác sỹ Bệnh viện Thống nhất TP. HCM đang đi khám tình nguyện cho người dân vùng lũ xã Phúc Trạch phát hiện và tổ chức sơ cứu cho hai em. Tiếp đó, đoàn dùng xe chở hai em đến Bệnh viện đa khoa Hương Khê thăm khám.

Theo ông Tính, hiện sức khỏe của hai em nhỏ đã ổn định, tuy nhiên vẫn đang phải nằm theo dõi tại Bệnh viện đa khoa Hương Khê.

“Sau khi sự việc xảy ra, xã đã đến động viên thăm hỏi gia đình. Đồng thời, ngày hôm qua nhân cuộc họp liên tịch cán bộ cùng toàn thể nhân dân đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 7 thanh niên dũng cảm cứu sống hai em”, ông Tính nói.

Video: Lũ rút chậm hàng trăm nhà dân vẫn bị chia cắt

            

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn