7 tên côn đồ đất Cảng hành hung dân lĩnh án

Pháp luậtThứ Năm, 16/01/2014 08:20:00 +07:00

(VTC News) - 7 tên cô đồ đất Cảng hành hung dân khiến khu dân cư hoảng loạn đã phải lãnh án tù.

(VTC News) - 7 tên cô đồ đất Cảng hành hung dân khiến khu dân cư hoảng loạn đã phải lãnh án tù.

Ngày 15/1, Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Tiên Lãng mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại dự án xây dựng Nhà máy giầy xuất khẩu của Công ty Cổ phần Hoa Thành, thuộc thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng).
côn đồ đất Cảng, dân Tiên Lãng, xã Đại Thắng, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tiên Lãng
Hiện trường vụ việc hàng chục côn đồ hành hung người dân thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, xảy ra ngày 21/4/2013 - Ảnh Minh Khang 
Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Tiên Lãng, Công ty Cổ phần Hoa Thành do ông Hà Như Nam làm Giám đốc, được UBND TP Hải Phòng ký hợp đồng cho thuê 88.100m2 đất để xây dựng nhà máy sản xuất giầy xuất khẩu tại khu vực tiếp giáp Quốc lộ 10, thuộc địa phận thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng) từ năm 2004. Do chưa thống nhất được phương án đền bù, giải phóng mặt bằng nên dự án vẫn chưa được triển khai thi công.

Sáng 21/4/2013, tại lối vào khu dự án, có nhiều nhóm thanh niên dùng gạch, đá, túi cát, chai nước ném nhau với một số người dân thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, làm 4 người dân thôn Trâm Khê bị thương.

Sự việc xảy ra đã làm nhiều người dân và các phương tiện không thể tiếp tục tham gia giao thông được, phải dừng đỗ, chen lấn, kín mặt đường Quốc lộ 10 tại khu vực này, gây ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn giữa ngã tư Hòa Bình và Trạm thu phí cầu Tiên Cựu trong khoảng thời gian từ 12 giờ 40 phút đến 13 giờ 40 phút.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 26/4/2013 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ Luật hình sự.

Trong các ngày 27/4/2013 và 3/5/2013 ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Kiều Quang Hoàng và Bùi Xuân Huy (tức Huy tép). Ngày 28/4/2013, Doãn Đức Trung (tức Trung ‘anh’) và Nguyễn Công Thành đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hài Phòng đầu thú.

Ngày 17/7/2013, Vũ Văn Cường và Phạm Mạnh Cường đến đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Doãn Đức Trung, Nguyễn Công Thành, Kiều Quang Hoàng, Bùi Xuân Huy, Vũ Văn Cường và Phạm Mạnh Cường;

Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đối với Doãn Đức Chiến (tức Chiến ‘ba’), Hoàng Tiến Thành (tức Thành “cứu”), Vũ Tuấn Long (tức Long “lý”), Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Đức. Ngày 23/5/2013, Doãn Đức Chiến bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại Cơ quan CSĐT, các bị can Đức Chiến, Đức Trung, Xuân Huy, Công Thành, Quang Hoàng, Văn Cường, Mạnh Cường đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.
côn đồ đất Cảng, dân Tiên Lãng, xã Đại Thắng, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tiên Lãng
Người dân bị nhóm côn đồ hành hung gây thương tích - Ảnh Minh Khang 
Ngày 21/4/2013, dưới sự tổ chức phân công, chỉ đạo thống nhất của Hoàng Tiến Thành, Doãn Đức Chiến đã tập hợp Doãn Đức Trung, Bùi Xuân Huy, Nguyễn Công Thành, Kiều Quang Hoàng, Vũ Văn Cương, Phạm Mạnh Cường cùng nhiều nam thanh niên vào khu vực dự án của Công ty Hoa Thành tại Tiên Lãng, đánh và dùng gạch, đá, túi cát, chai nước ném nhau với một số người dân thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng.

Hậu quả làm ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn giữa ngã tư Hòa Bình và Trạm thu phí cầu Tiên Cựu trong khoảng thời gian từ 12 giờ 40 phút đến 13 giờ 40 phút, làm bị thương 4 người, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hướng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Hành vi của các bị can: Đức Chiến, Đức Trung, Xuân Huy, Quang Hoàng, Công Thành, Văn Cương, Mạnh Cường đã đồng phạm tội Gây rối trật tự công cộng, thuộc trường hợp “phạm tội có tổ chức”.

Bốn bị can khác sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn, nên bị truy nã. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng tách ra để điều tra làm rõ xử lý sau.

12 đối tượng còn lại thực hiện hành vi có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án nhưng do đều ở tuổi chưa thành niên, có nhân thân tốt, vi phạm lần đầu và giữ vai trò thứ yếu trong vụ án. Xét thấy không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT huyện Tiên Lãng đã xử phạt vi phạm hành chính.

Về hành vi gây thương tích cho một số người dân thôn Trâm Khê, các tài liệu điều tra thu thập có trong hồ sơ chưa làm rõ người đã gây ra thương tích trên. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu để xử lý theo luật định.
côn đồ đất Cảng, dân Tiên Lãng, xã Đại Thắng, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tiên Lãng
Các bị cáo trước tòa ngày 15/1 
Tại phiên tòa ngày 15/1, các bị cáo có mặt đã thành khẩn khai báo, nhận thức được việc làm sai trái của mình và xin hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt: Doãn Đức Chiến 33 tháng tù; Bùi Xuân Huy, Vũ Văn Cường mỗi tên 30 tháng tù; Doãn Đức Trung 27 tháng tù; Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Công Thành và Kiều Quang Hoàng mỗi tên 24 tháng.  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn