7 siêu tiền đạo khuynh đảo Ngoại hạng Anh 2012-13

Thể thaoThứ Năm, 16/08/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Một mùa giải mới sắp bắt đầu, ai là người đủ khả năng phế truất Robin van Persie khỏi danh hiệu vua phá lưới?

(VTC News)- Một mùa giải mới sắp bắt đầu, ai là người đủ khả năng phế truất Robin van Persie khỏi danh hiệu vua phá lưới?

1. Sergio Aguero – Man City

Dẫn đầu danh sách các ứng cử viên cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng mùa giải năm nay là Sergio Aguero, người đã ghi bàn thắng "chốt hạ" mùa giải 2011-12.

Năm vừa qua, trong màu áo Man City, tiền đạo người Argentina đã chứng tỏ mình là một cây săn bàn đẳng cấp với tổng cộng 30 lần lập công, trong đó có tới 23 bàn thắng được ghi ở giải Ngoại hạng, góp phần đưa đội bóng chủ sân Etihad tiến thẳng đến ngôi vô địch mùa giải 2011-2012.

Aguero - Torres.

2. Fernando Torres – Chelsea


Nhìn chung, mùa giải vừa qua đối với Fernando Torres thực sự rất nhạt nhòa và đáng thất vọng. Giới mộ điệu chỉ được thấy lại bóng dáng Torres của Liverpool ngày nào vào giai đoạn cuối của mùa giải.


Từ bàn thắng ở phút cuối vào lưới Barcelona trong trận bán kết Champions League cho đến Chiếc giày Vàng Euro 2012, dần dần, Torres đã lấy lại được cảm tình từ phía người hâm mộ.


3. Wayne Rooney – Man United


Dù kết thúc mùa giải với hai bàn tay trắng, Wayne Rooney vẫn là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất năm qua với biệt tài phá lưới thần sầu: 35 bàn thắng, trong đó 27 bàn được ghi tại các sân cỏ Premier League.


Thêm vào đó, với 182 pha lập công trong tổng số 366 lần khoác áo Quỷ đỏ, “Gã Shrek” đã đi vào trái tim người hâm mộ như một huyền thoại của đội bóng thành Manchester.


Cứ đà này, người hâm mộ hi vọng Rooney có thể soán ngôi Robin van Persie để thành chủ nhân của Chiếc giày vàng 2012-2013.

Rooney sẽ cạnh tranh cùng đồng đội mới - Robin van Persie.

4.    Robin van Persie – Man United


Trong số ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới năm nay, Van Persie vẫn là cái tên hot nhất. Mùa trước, với thành tích 30 bàn thắng tại Premier League (trên 37 bàn khắp các mặt trận) , tiền đạo người Hà Lan đã bước lên bục cao nhất để nhận danh hiệu cao quý này.


Tuy nhiên, tiền đạo 29 tuổi sẽ bắt đầu mùa giải mới với tư cách là đồng đội của Wayne Rooney. Việc cạnh tranh vị trí cộng thêm áp lực từ phía Manucian có thể cản trở Van Persie bảo toàn được danh hiệu của mình.


5.  Carlos Tevez – Man City


Tevez chỉ có 4 bàn thắng mùa trước để so tài với các ứng cử viên khác. Nguyên nhân bởi anh chỉ tái xuất trong giai đoạn cuối mùa. Mặc dù vậy, "ngựa chứng" người Argentina vẫn thể hiện được phẩm chất ngôi sao và góp công vào danh hiệu vô địch  của đội nhà.


Tevez, Balotelli không chịu thua kém đồng đội Aguero.

6. Luis Suarez - Liverpool


Trải qua một mùa giải đầy biến động, điển hình là vụ lùm xùm phân biệt chủng tộc với Patrick Evra, cơ hội để Luis Suarez bắt đầu lại một mùa giải thành công hơn là khá cao.
Năm qua, tiền đạo người Uruguay sở hữu 11 bàn thắng tại đấu trường Premier League (17 bàn trên mọi mặt trận).

7. Mario Balotelli – Man City


Đương kim vô địch Premier League Man City đang sở hữu một dàn tấn công thượng thặng. Ngoài bộ đôi Aguero, Tevez, họ còn có tài năng xuất sắc nhất của bóng đá Italia - Mario Balotelli.


Chân sút 21 tuổi là người có hiệu suất ghi bàn cao nhất (trung bình 70 phút/bàn) giải ngoại hạng mùa trước. Anh cũng vừa trải qua một mùa giải Euro đầy thành công.

Cát Đằng

Bình luận
vtcnews.vn