7 sai lầm phổ biến khi chăm con nhỏ cha mẹ nào cũng mắc phải

Giáo dụcChủ Nhật, 08/12/2019 10:18:00 +07:00

Kiểm tra nhiệt độ cơ thể bằng tay, dự trữ tã là hai trong 10 lỗi sai phổ biến khi chăm con do thiếu kiến thức của cha mẹ.

Kiểm tra nhiệt độ cơ thể bằng tay

Trên thực tế, nhiệt độ trung bình của cơ thể dao động từ 97 đến 100,3 độ F. Khi vượt quá ngưỡng này, trẻ sẽ bị sốt. Cha mẹ nên dùng nhiệt kế kiểm tra bởi những thay đổi nhỏ như vậy khó có thể phát hiện được bằng tay. Với bé dưới 3 tháng tuổi, nhiệt kế điện tử sẽ cho bạn kết quả chính xác nhất.

Dự trữ tã

Nhiều bà mẹ có thói quen dự trữ tã để sử dụng ngay cho con khi cần thiết. Tuy nhiên, đó lại là hành động lãng phí. Cơ thể em bé phát triển nhanh chóng về chiều cao và cân nặng, do đó số tã bạn đang dự trữ đều phải bỏ đi hoàn toàn để mua loại có kích cỡ lớn hơn.

Lấy đi núm vú giả quá sớm

Vì lo sợ con sẽ bị nhiễm trùng tai và các vấn đề về răng miệng, nhiều bậc cha mẹ ngăn con sử dụng núm vú giả ngay từ khi còn rất nhỏ. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, cha mẹ chỉ nên dừng cho con sử dụng núm vú giả sau ít nhất 6 tháng.

cham con

 

Cho trẻ sử dụng các thiết bị công nghệ quá nhiều 

Hầu hết phụ huynh sử dụng điện thoại di động và TV làm công cụ giải trí cho con cái. Tuy nhiên, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ. Theo một nghiên cứu, tia bức xạ từ các thiết bị này sẽ tác động trực tiếp đến não bộ của trẻ và lằm tăng nguy cơ phát triển khối u.

Đi tất cho trẻ khi chúng đang bị sốt

Khi trẻ sốt, việc đi tất hoặc đắp chăn quá dày cho con sẽ chỉ khiến chúng bị nóng. Thay vì làm vậy, cha mẹ hãy thay quần áo cho con thoải mái mát mẻ. Giữ quạt và đảm bảo cho căn phòng luôn thoáng mát.

Thay tã ngay khi trẻ vừa đi vệ sinh

Đôi khi, đứa trẻ sẽ đi vệ sinh trong nhiều khoảng thời gian ngắn liên tiếp nhau. Nếu bạn thay tã ngay khi chúng vừa "giải quyết", rất có thể bạn sẽ trở thành nạn nhân bị bé tè vào người. Tã bỉm hiện nay có khả năng thấm hút tốt trong nhiều giờ, đồng thời giữ cho bé luôn khô ráo và không bị phát ban. Việc thay tã bỉm và dọn dẹp nên được thực hiện vài phút sau khi bé đi vệ sinh.

Bón cho trẻ ăn bằng thìa

Theo các bác sĩ, việc bón ăn cho trẻ sẽ có hại cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện. Thay vào đó, hãy để trẻ tự ăn. Những đứa trẻ được cha mẹ bón ăn có nguy cơ béo phì trong tương lai. Mặt khác, những đứa trẻ biết tự kiểm soát tốc độ ăn của mình sẽ khỏe mạnh hơn.

Quỳnh Anh
Bình luận
vtcnews.vn