7 ông đồ tạo nên kiệt tác thư pháp dài gần 100m

Giáo dụcThứ Ba, 07/02/2012 08:27:00 +07:00

(VTC News)- Trong chiều qua 6/2, những du khách thăm quan Văn Miếu đã phải nán lại ngắm nhìn bức thư pháp dài gần 100m do 7 ông đồ ở đây thực hiện.

(VTC News)- Trong chiều qua 6/2, những du khách thăm quan Văn Miếu đã phải nán lại ngắm nhìn bức thư pháp dài gần 100m do 7 ông đồ ở đây thực hiện.

Dù đây là bức thư pháp do 7 người khác nhau viết, là cách cảm khác nhau về cuộc đời, thế sự nhưng cùng ý nghĩa giáo dục con người hướng thiện, tình yêu cuộc sống, lòng bao dung, vị tha.

Ở đây, các ông đồ để hiện cả thư pháp chữ Quốc ngữ và thư pháp chữ Hán đã tạo nên nét sinh động cho toàn bộ tác phẩm. Trong đó, thư pháp Hán được thể hiện đủ lối chữ của Hán tự: Khải, Thảo, Hành, Triện. Thư pháp chữ Quốc ngữ vẫn thể hiện bằng lối Mai.

Mở đầu bằng một câu rất quen thuộc “Nhân chi sơ tính bản thiện” và kết thúc cũng là nội dung răn dạy “Minh tĩnh hoà viên” – càng tĩnh tâm thì càng nhìn được ra xa (tạm dịch) giúp bức thư pháp trở nên hoàn chỉnh hơn.

Nếu như việc viết thư pháp thường dùng tới nghiên mực thì ở đây những ông đồ trẻ đã phải huy  động cả một chậu mực với những chiếc bút lông cỡ lớn để thể hiện tác phẩm.

Trong những câu được viết trên bức thư pháp, du khách rất ấn tượng với màn “phóng bút” của một ông đồ trẻ với 4 chữ Thập - Toàn - Đại - Bổ được thể hiện trên cùng một khối.

Bức thư pháp có chiều dài gần 100m, chiều rộng 80cm được viết trên giấy xuyến chỉ, (một loại giấy được làm thủ công với màu sắc trắng mịn) chính là món quà mà những ông đồ trẻ muốn gửi lại hội Xuân năm nay, khép lại lễ hội Xuân 2012 tại phố Ông Đồ.

Giấy xuyến chỉ trắng tinh dài gần 100m, rộng 80cm được trải dọc phố Ông Đồ
Những ông đồ trẻ phóng bút thể hiệ các tác phẩm của mình
Những nét chữ như rồng bay phượng múa ẩn hiện trên nền giấy trắng
Như được treo ngược trên tường
Có cả thư pháp bằng chữ Latin
Mỗi ông đồ mang đến tác phẩm những phong cách khác nhau
Tác phẩm thu hút đông đảo ánh mắt dõi theo của khán giả
 Tác phẩm " Thập-  toàn - đại - bổ" độc đáo
 Điểm khởi đầu
Nơi kết thúc
Tác phẩm thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách nước ngoài đến với Văn Miếu

Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn