7 người chết trong lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây: Sốc ma túy giết người nhanh thế nào?

Sức khỏeThứ Hai, 17/09/2018 15:30:00 +07:00

Các thế hệ ma túy mới ngày nay làm cho nạn nhân sốc ma túy co giật, kích thích không thể kiểm soát được, ảnh hưởng tim mạch, thậm chí các chất độc sẽ tấn công trực tiếp vào tim mạch gây tổn thương tim, suy thận và mất mạng.

Theo thông tin Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cung cấp chiều 17/9, có 7 người thiệt mạng và 5 người đang hôn mê sau lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây đều dương tính với ma túy.

Qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức Đêm nhạc hội, công an phát hiện có nhiều bóng cười và một số vật chất nghi là ma túy.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành xét nghiệm xem những vật chất thu được tại hiện trường, vụ 7 thanh niên chết do sốc ma túy trong lễ hội âm nhạc ở Hà Nội, để xác định chính xác đó là loại ma túy nào.

hop bao

 Đại diện cơ quan công an cung cấp thông tin về vụ 7 người chết do sốc ma túy trong lễ hội âm nhạc ở Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Dũng)

Tuy nhiên theo các chuyên gia y tế, tình trạng sốc ma túy có thể xảy ra khi một hoặc nhóm người sử dụng ma túy quá liều, bất kỳ loại ma túy nào cũng có thể gây ra sốc hoặc những phải ứng nguy hiểm với cơ thể người.

Theo Ths.BS.Nguyễn Văn Thủy, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Cai nghiện - Bệnh viện Châm cứu Trung ương, tình trạng sốc ma túy xảy ra khi người sử dụng ma túy quá liều lượng trung bình mà họ đang dùng.

Sốc ma túy cũng dễ xảy ra nếu sử dụng ma túy chung với một số chất kích thích khác như rượu, thuốc an thần hoặc dùng phải loại ma túy rởm có pha nhiều tạp chất...

Hiện nay, có nhiều loại ma túy thế hệ mới, nên tình trạng ngộ độc ma túy, sốc ma túy thường nặng hơn, khó lường hơn.

Người bị sốc thuốc, sốc ma túy thường có các biểu hiện như lơ mơ, đờ đẫn, bất tỉnh hoặc không có phản ứng gì khi lay gọi. Các triệu chứng này có thể tồn tại trong thời gian dài ngắn khác nhau.

Nhiều trường hợp bị sốc ma túy mất mạng chỉ sau vài phút hoặc trên đường đến bệnh viện hay sau một thời gian nhập viện rất ngắn.

ma tuy 3

 

Cũng theo bác sĩ Thủy, hành động tụ tập vui chơi, lôi kéo nhau sử dụng ma túy tập thể, đặc biệt trong các môi trường kín gây bí bách, đông người, thiếu oxy, không gian có sự kích thích mạnh càng khiến việc sốc thuốc càng dễ xảy ra và trở nên nghiêm trọng hơn.

Thông tin thêm về các trường hợp sốc, ngộ độc ma túy, Ths.BS. Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: " Trước đây, Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận, điều trị, cấp cứu cho nhiều trường hợp bị ngộ độc ma tuý thế hệ mới khiến bệnh nhân hôn mê, bất tỉnh, nguy kịch.

Các thế hệ ma túy mới ngày nay làm cho nạn nhân có biểu hiện ngộ độc, co giật, kích thích không thể kiểm soát được, có thể làm ảnh hưởng tim mạch, các chất độc sẽ tấn công trực tiếp vào tim mạch, gây tổn thương tim, suy thận…

Đặc biệt, các chất ma túy này có còn dễ gây nên tình trạng nhiễm độc thần kinh, sốc tim, loạn nhịp tim, suy thận và nếu không được cấp cứu kịp thời thì dẫn đến tình trạng chết người nhanh chóng.

Các triệu chứng thần kinh hay gặp phải đó là nạn nhân rơi vào trạng thái lơ mơ, tâm thần hoang tưởng, ảo giác, có những hành vi ý tưởng nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh".

ma tuy

Nạn nhân vụ 7 người chết do sốc ma túy trong lễ hội âm nhạc ở Hà Nội.

Biểu hiện dùng ma túy quá liều

Tình trạng dùng ma túy quá liều xảy ra khi lượng ma tuý vượt quá mức chịu đựng của cơ thể hoặc có nhiều tạp chất trộn lẫn vào ma tuý.

Biểu hiện dùng ma túy quá liều thường gặp gồm: Xỉu, lừ đừ, da tái xanh, vã mồ hôi, thở chậm, nhịp tim không đều, hạ thân nhiệt.

Để cứu người bị sốc ma túy trong thời gian chờ xe cấp cứu hoặc nhân viên y tế đến hỗ trợ, người dân cần cố gắng duy trì hơi thở cho người bệnh bằng cách nới lỏng quần áo, khai thông đường thở bằng cách lấy những vật có trong miệng, mũi và đặt họ vào nơi thoáng mát và nằm ở tư thế hồi sức (tư thế nằm nghiêng và co một chân).

Nếu người bị sốc ma túy ngừng thở nhưng mạch vẫn còn đập, cần tiến hành hô hấp nhân tạo bằng cách đặt tay lên vùng giữa ngực của người bị sốc, đặt một tay lên bàn tay kia ấn xuống 30 lần cho đến khi có sự trợ giúp của nhân viên y tế hoặc người bệnh có thể tự thở trở lại.

Lưu ý, không tự ý chích thuốc hoặc cho người bệnh ăn uống bất cứ thứ gì.

Video: Phong tỏa hiện trường khu tổ chức lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây có 7 người chết

Thu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn