7 mẫu ô tô điện trước năm 2000 ít người biết

Người đẹp và xeThứ Ba, 06/04/2021 06:15:36 +07:00
(VTC News) -

Xe điện vốn xuất hiện lâu hơn rất nhiều so với mọi người nghĩ, tuy nhiên, chỉ đến thời gian đây nó mới thực sự phát triển mạnh.

1. Lunar Roving Vehicle

7 mẫu ô tô điện trước năm 2000 ít người biết  - 1

(Ảnh: Hotcars)

Lunar Roving Vehicle là chiếc xe bốn bánh đầu tiên chạy trên Mặt Trăng vào năm 1971. Để có thể đi qua môi trường cực kỳ khó khăn trên bề mặt Mặt Trăng, 4 động cơ điện DC được lắp đặt ở mỗi bánh xe.

Không giống như xe điện hiện đại, Lunar Roving Vehicle không thể sạc lại. Điện được cung cấp thông qua hai pin bạc kẽm nặng tổng cộng 54 kg. Tổng sản lượng là 8,7 kWh và phạm vi của xe chỉ là 57 dặm.

2. Henney Kilowatt

7 mẫu ô tô điện trước năm 2000 ít người biết  - 2

(Ảnh: Hotcars)

Những năm 1959 đã từng xuất hiện một mẫu xe thương mại chạy điện, đó là chiếc Henney Kilowatt. Tuy nhiên, nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn với 47 chiếc được bán ra. Xe được phát triển từ chiếc Renault Dauphine, tốc độ tối đa 96,5 km/h và tầm hoạt động khoảng 96 km, không tệ đối với một mẫu xe ở thập niên 50-60.

3. Hummingbirds

7 mẫu ô tô điện trước năm 2000 ít người biết  - 3

(Ảnh: Hotcars)

Đây là mẫu xe taxi điện khá phổ biến tại London hay New York vào năm 1897. Tên gọi Hummingbirds (chim ruồi) xuất phát từ tiếng vo ve đặc biệt mà xe phát ra.

Hummingbirds sử dụng động cơ loại pin axit chì 40 cell, công suất chỉ 3 mã lực và tầm hoạt động tối đa 80 km/h. Đây được xem là một trong những phương tiện chạy điện đầu tiên trên thế giới, ở thời điểm xe ngựa vẫn còn phổ biến.

4. Chevrolet S-10 Electric

7 mẫu ô tô điện trước năm 2000 ít người biết  - 4

(Ảnh: Hotcars)

Chevrolet đã có những nỗ lực trong việc chế tạo xe điện vào thập niên 90, nhưng kế hoạch này không thành công. Chevrolet S-10 Electric được giới thiệu lần đầu vào năm 1997, được nâng cấp vào năm 1998 và ngừng sản xuất sau đó không lâu. Chỉ có 492 chiếc Chevrolet S-10 Electric được bán ra trước khi biến mất hoàn toàn.

5. Enfield 8000

7 mẫu ô tô điện trước năm 2000 ít người biết  - 5

(Ảnh: Hotcars)

Enfield 8000 là mẫu xe điện xuất xứ từ Anh, được giới thiệu vào năm 1973 bởi một công ty có tên Enfield Automotive. Mẫu xe nhỏ gọn 2 chỗ ngồi được sản xuất tổng cộng 120 chiếc, trong đó có 65 chiếc dành cho các tổ điện miền Nam nước Anh và Hội đồng Điện lực.

Xe sử dụng pin axit chì, tốc độ tối đa 77 km/h, tầm hoạt động tối đa 40 km.

6. Chevrolet Chevette - Electrovette

7 mẫu ô tô điện trước năm 2000 ít người biết  - 6

(Ảnh: Hotcars)

Những năm 1970, Chevrolet đã có bước phát triển trong ngành xe điện, khi General Motors điều chỉnh chiếc Chevrolet Chevette thành mẫu xe ý tưởng Electrovette. Đáng tiếc, mẫu xe này không được sản xuất hàng loạt do không thể cạnh tranh với xe động cơ đốt trong. Chevrolet Electrovette có tầm hoạt động 80 km, tốc độ tối đa 85 km/h.

7. Honda EV Plus

7 mẫu ô tô điện trước năm 2000 ít người biết  - 7

(Ảnh: Hotcars)

Honda EV Plus được coi là chiếc xe điện đầu tiên không sử dụng pin ắc quy axit chì. Được sản xuất trong giai đoạn 1997-1999, Honda EV Plus chỉ có 340 chiếc được xuất xưởng và bị ngừng sản xuất khi Honda trình làng mẫu Insight - chiếc hybrid đầu tiên của hãng.

Bằng Lăng(Nguồn: Hotcars)
Bình luận
vtcnews.vn