7 đóa sen khổng lồ xuất hiện trên sông Hương

Thời sựThứ Bảy, 22/05/2010 03:27:00 +07:00

(VTC News) - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen khổng lồ trên sông Hương.

(VTC News) - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành lễ thắp sáng bảy đóa hoa sen khổng lồ trên sông Hương, đoạn trước Phu Vân Lâu, Đại nội Huế.

Tối ngày 21/5, hàng ngàn Phật tử, tăng ni và người dân Huế đã đến dự lễ và thả hàng vạn chiếc hoa đăng với lời nguyện cầu đất nước, thế giới hòa bình, hạnh phúc, chúng sinh an lạc.

7 bông sen khổng lồ lung lunh trên dòng Hương Giang  

Hoạt động trên nằm trong chương trình Tuần văn hóa Phật giáo 2010 diễn ra từ ngày 16 đến 22/5 tại TP Huế và đã thu hút rất nhiều người dân quan tâm.

Theo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh TT.Huế, bảy đóa hoa sen khổng lồ này có chủ đề “Bảy đóa sen hồng nâng gót tịnh” với ý nghĩa cung đón bảy bước sen thị hiện đản sanh của đức Phật.

Mỗi đóa sen cao 3,2 m, rộng hơn 7m, chất liệu vải, màu hồng nhạt, được đặt trên bảy chiếc phao lớn làm bệ. Bảy đóa hoa sen này sẽ được thắp sáng đến đêm bế mạc Festival Huế 2010 ngày 13/6.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn