
Người thành công thường cho rằng sự thành công của mình cũng dựa trên sự thành công của người khác.

Người thành công là người nhanh nhạy, biết nắm bắt kịp xu thế thay vì cố giữ những quan điểm bảo thủ, lạc hậu như những người thất bại.

Người thành công là người luôn tập trung cao độ vào công việc, còn người thất bại chỉ biết 'quan tâm' tới chuyện của người khác.

Người thành công còn khác người thất bại ở chỗ là họ dám làm, dám chịu, biết nhận sai và sửa sai.

Sự ham mê học hỏi của người thành công dường như là bất tận. Còn với người thất bại, sự trau dồi kiến thức là điều quá xa xỉ.

Họ hơn người thất bại ở chỗ luôn đánh giá cao người khác một cách chính đáng, không tiếc lời khen ngợi dành cho những người xung quanh.

Bình luận
Bạn chưa nhập nội dung bình luận
Họ tên tối thiểu 2 ký tự !