7 đại học đào tạo tỷ phú, chính trị gia nổi tiếng

Giáo dụcThứ Sáu, 16/05/2014 07:16:00 +07:00

(VTC News) - Những trường đại học dưới đây đã từng đào tạo ra nhiều nhà kinh doanh, chính trị gia tài giỏi.

(VTC News) - Những trường đại học dưới đây đã từng đào tạo ra nhiều nhà kinh doanh, chính trị gia tài giỏi.

1. Đại học Harvard
Được thành lập từ năm 1636, đến nay Harvard được ví như cái nôi sản sinh ra các nhân tài cho thế giới. Đã có 8 đời tổng thống Mỹ  và 47 chủ nhân của các giải Nobel từng theo học tại ngôi trường này.

Harvard, sở hữu một thư viện trường học lớn thế giới. Nhiều năm liền ngôi trường này thống trị ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng 100 ngôi trường có chất lượng tốt nhất thế giới.
Chủ tịch của Harvard hiện nay là tổng thống Mỹ Barack Obama. Ngoài ra các tỷ phú nổi tiếng như Bill Gates – người giàu nhất thế giới và là  chủ tịch tập đoàn Microsoft, Mark Zuckerberg – ông chủ của mạng xã hội Facebook đều đã từng theo học tại đây.
2. Stanford
Nằm giữa San Francisco và San Jose, Đại học Stanford được xây dựng cách đây hơn 100 năm và là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2014 này, đại học Stanford xếp vị trí thứ 5 trong danh sách những trường đại học tốt nhất thế giới.
Không chỉ có bề dày lịch sử, ngôi trường còn được rất nhiều sinh viên ưu tú chọn theo học. Trong đó phải kể đến như tổng thống thứ 31 của Hoa Kỳ Herbert Hoover. Jerry Yang – đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Yahoo, Elon Musk – nhà phát minh, doanh nhân tỷ phú người Nam Phi, Tiger Wood – tay golf số một thế giới.
3. Đại học California
Đại học Califonia bao gồm 10 trường đại học trực thuộc, và được xây dựng từ năm 1868. Trong đó nổi tiếng nhất là trường đại học California  ở Berkeley – gọi tắt là UC Berkeley. Năm 2014, UC Berkeley đứng vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng 100 trường đại học tốt nhất thế giới.
Ngôi trường cũng từng là nơi theo học của các tỷ phú Mỹ như Peter Sperling – chủ tịch tập đoàn giáo dục đa quốc gia Apollo. Hay nhà báo kỳ cựu,  ông trùm báo chí Mỹ William Randolph Hearst.

4. Đại học Columbia
Đại học Columbia được xây dựng từ năm 1754, cho đến nay nó là trường đại học lâu đời thứ 5 tại Mỹ. Năm 2014, trường cũng xếp thứ 4 trong danh sách những trường đại học tốt nhất thế giới. Trường cũng vinh dự là nơi từng theo học của đương kim tổng thống Mỹ Barack Obama.
Ngoài ra ngôi trường còn là nơi đào tạo rất nhiều các tỷ phú của thế giới như: Warren Buffet – người giàu thứ hai thế giới, Richard Simon – doanh nhân người mỹ và cũng là  người đồng sáng lập ra hãng xuất bản nổi tiếng thế giới Simon & Schuster.
5. Đại học Oxford
Đại học Oxford ở nước Anh được xây dựng từ thế kỷ 11, sau gần 1000 năm tồn tại nó được ghi nhận là một trong những ngôi trường đại học đầu tiên của thế giới. 
Bà Margaret Thatcher, cựu thủ tướng Tony Blair hay thủ tướng đương chức Davis Camaron đều từng là những cựu sinh viên của đại học Oxford. Ngoài ra hai nhà triết học vĩ đại Thomas Hobbes và John Locke cũng đều đã từng theo học tại đây.
6. Đại học New York
Đại học New York là trường đại học tư nhân lớn nhất nước Mỹ và có lịch sử gần 200 năm tồn tại. Năm 2014, đại học New York đứng thứ 31 trên bảng xếp hạng các trường đại học danh tiếng – một thứ hạng mà  các trường tư nhân nào cũng mơ ước.
Chủ tịch tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia IBM ông Charles Ranlett Flint, tỷ phú Thor Bjorgolfsson, Herb Kelleher – người sáng lập hãng hàng không Southwest đều là các cựu sinh viên ưu tú của đại học New York.

7. Đại học Cambridge.
Đại học Cambridge được thành lập từ năm 1209, và là trường đại học lâu đời thứ hai tại Anh Quốc. Ngôi trường vinh dự là nơi theo học của nhiều người nổi tiếng trong đó có vua  George V, nhà bác học lừng danh Isaac Newton, đại văn hào thế giới Charles Darwin. Hay cha đẻ của ngành vật lý hạt nhân Ernest Rutherford, nhà phát triển bom nguyên tử J. Robert Oppenheimer.


Minh Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn