Ăn trộm bình ắc quy bị bắn vào mông

Pháp luậtThứ Sáu, 05/03/2010 11:31:00 +07:00

Trong lúc "ba chân bốn cẳng" trốn, Bửu bị một người dùng súng kíp bắn gây thương tích ở 2 bên mông, đùi trái và phải.

Trong lúc bỏ chạy vì bị phát hiện lấy trộm chiếc bình ắc quy của một người dân, Bửu "ăn" đạn súng kíp vào hai bên mông và đùi trái.

Ngày 4/3, Công an Lâm Đồng cho biết đang làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Phan Văn Bửu (38 tuổi, trú ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà).

Theo cơ quan điều tra, ngày 2/3, tại thôn 6, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Bửu đến nhà anh Lý Văn Luồng, 25 tuổi, ở cùng xã trộm một bình ắc quy xe máy. Bửu mang đi cất giấu thì bị người dân phát hiện, nhưng Bửu chạy thoát. Đến khoảng 21h cùng ngày, anh ta quay lại nhà anh Luồng định lấy trộm nốt chiếc ắc quy còn lại trên xe máy múc.

Trong khi đang tháo chiếc bình ắc quy còn lại ra khỏi xe thì bị mọi người mai phục đuổi theo, gã này bỏ chạy. Trong lúc "ba chân bốn cẳng" trốn, Bửu bị một người dùng súng kíp bắn gây thương tích ở 2 bên mông, đùi trái và phải. Mọi người bắt Bửu và giao cho công an xã. Do bị thương tích, Bửu phải đi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Cảnh sát cũng đang tập trung xác minh kẻ đã dùng súng bắn Bửu.

Theo Ngôi sao

Bình luận
vtcnews.vn