Thách đánh nhau, mù mắt vì đạn hoa cải

Pháp luậtThứ Hai, 01/03/2010 02:35:00 +07:00

Khi gặp anh Khải đi cùng một người bạn, Tùng dùng bình xịt hơi cay tấn công còn Trung dùng súng bắn anh Khải bị thương vùng ngực, hỏng một mắt.

Bị anh Khải thách thức, hẹn đánh nhau, Trung rủ Tùng mang theo súng bắn đạn hoa cải và bình xịt hơi cay đi tìm anh Khải. Khi gặp anh Khải đi cùng một người bạn, Tùng dùng bình xịt hơi cay tấn công còn Trung dùng súng bắn anh Khải bị thương vùng ngực, hỏng một mắt.

11h30' ngày 31/12/2009, tại đoạn QL10 qua cầu Rế II, thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải phòng, xảy ra vụ xô sát, nổ súng giữa hai nhóm đối tượng. Hậu quả, Nguyễn Văn Khải, 23 tuổi, trú tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương bị bắn trọng thương bằng súng hoa cải ở vùng ngực, hỏng một mắt.

Sau khi vụ án xảy ra, Phòng PC14, Công an TP Hải Phòng đã xác lập chuyên án mang bí số 110G. Qua tiến hành điều tra đã xác định hung thủ gây án gồm 2 đối tượng: Nguyễn Thế Trung, 23 tuổi, trú tại thôn Tỉnh Thủy, xã An Hòa và Phạm Duy Tùng, 24 tuổi, trú tại khu Quỳnh Cư I, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng.

Truy xét theo hướng đối tượng lẩn trốn, lực lượng đã bắt tên Trung tại bến tàu Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu giữ 1 khẩu súng cùng 2 viên đạn là tang vật mà tên Trung dùng để gây án.

Ngày 2/2, Phòng PC14 đã ra quyết định truy nã số 3 đối với Phạm Duy Tùng. Sau khi gây án, tên Tùng lẩn trốn ở nhiều nơi. Đến 17h ngày 27/2, khi y vừa mò về nhà ở địa bàn phường Hùng Vương thì các trinh sát Đội 9, Phòng PC14 bắt giữ.

Tại trụ sở Công an, Phạm Duy Tùng khai nhận: Do mâu thuẫn với Nguyễn Thế Trung, anh Khải có thách thức, hẹn đánh nhau. Trung đã rủ Tùng đem theo súng bắn đạn hoa cải và 1 bình xịt hơi cay cùng đi tìm Khải. Khi đi đến khu vực cầu Rế II (trên QL10 thuộc địa bàn xã Bắc Sơn) Trung phát hiện anh Khải và anh Đào Ngọc Tuyền, 22 tuổi, cùng trú tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong đi trên chiếc xe máy khác liền quay xe lại để "nghênh chiến".

Tiếp đó, Trung và Tùng nhảy ra khỏi xe, Trung dùng chân đá vào người Khải, còn Tùng dùng bịt hơi cay xịt vào mặt Khải. Sau đó, Trung dùng súng bắn Khải bị thương. Do Tùng đứng gần anh Khải nên cũng "dính" 6 vết mảnh đạn hoa cải. Trên đường tẩu thoát, Trung chở Tùng về quận Kiến An để mổ vết thương.

Hiện, vụ việc đang được Phòng PC14 tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý.

Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn