64.000 quân nhân Nga tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Thời sự quốc tếThứ Tư, 24/06/2020 09:39:00 +07:00
(VTC News) -

Khoảng 64.000 quân nhân Nga tại 28 thành phố sẽ tham gia vào các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Theo TASS, không chỉ diễn ra tại Matxcơva, các cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng còn được tổ chức tại 9 thành phố được phong danh hiệu Anh hùng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại như Sevastopol, Kerch, Murmansk. Ngoài ra, lễ diễu binh cũng diễn ra tại 19 khu vực khác trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga.

Theo đó, có tới 64.000 quân nhân, sĩ quan, khoảng 1.850 thiết bị quân sự và 511 máy bay chiến đấu, cùng với 20 tàu mặt nước, tàu ngầm và tàu hỗ trợ trên khắp nước Nga tham gia các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng.

64.000 quân nhân Nga tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng - 1

 Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ lần này có sự tham gia của hơn 14.000 binh sỹ. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo chương trình dự kiến, màn duyệt binh được mong đợi nhất sẽ diễn ra ở Quảng trường Đỏ tại Matxcơva vào lúc 10h sáng.

Theo đó, Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ lần này có sự tham gia của hơn 14.000 binh sỹ, cùng khoảng 300 khí tài quân sự. Đặc biệt, xuất hiện tại Quảng trường Đỏ chiều nay có hơn 20 mẫu vũ khí lần đầu tiên tham gia cuộc duyệt binh.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, những người tham gia duyệt binh đều được xét nghiệm và không có triệu chứng mắc COVID-19. Trong quá trình tổng duyệt trước đó, toàn bộ binh sĩ phải đeo khẩu trang và bị cấm tiếp xúc với những người không liên quan đến lễ duyệt binh.

Đại tướng Oleg Salyukov - Tổng Tư lệnh lực lượng bộ binh Nga cho biết, phái đoàn quân sự từ 12 quốc gia sẽ tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ. 

TheoTASS do ảnh hưởng của dịch bệnh, ít nhất 20 thành phố của Nga đã phải hủy bỏ lễ duyệt binh mừng ngày Chiến thắng. Giới chức khu vực Belgorod và Oryol thông báo phải trì hoãn lễ diễu hành sang ngày 12/7 và 5/8.

Trong khi khu vực Kursk dời lịch tổ chức sang ngày 23/8, trùng với thời điểm kết thúc chiến dịch Kursk. Khu vực Perm sẽ tổ chức lễ diễu hành vào khoảng ngày 3/9.

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn