6.200 người nhập viện vì đánh nhau là bình thường?

Thời sựThứ Bảy, 07/03/2015 04:00:00 +07:00

Theo Bộ Y tế, nếu chia trung bình 6.200 cho 63 tỉnh thành và cho 9 ngày Tết thì mỗi địa phương chỉ xảy ra khoảng 11 trường hợp nhập viện vì đánh nhau.

Theo Bộ Y tế, nếu chia trung bình 6.200 cho 63 tỉnh thành và cho 9 ngày Tết thì mỗi địa phương chỉ xảy ra khoảng 11 trường hợp nhập viện vì đánh nhau.

Ngày 6/3, Bộ Y tế cho biết, số liệu 6.207 trường hợp nhập viện cấp cứu vì đánh nhau trong 9 ngày Tết Nguyên đán trong đó có 15 trường hợp tử vong được thống kê từ hơn 1.000 cơ sở khám chữa bệnh các tuyến trên cả nước.

Đây là năm đầu tiên, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện thống kê, ghi rõ nguyên nhân đến khám cấp cứu và nhập viện. Ngay khi số liệu nhập viện vì đánh nhau được công bố, đã khiến dư luận không khỏi giật mình về số lượng các vụ ẩu đả trong dịp Tết.

Nhiều bệnh nhân phải vào BV Việt Đức cấp cứu vì đánh nhau trong dịp Tết Ất Mùi vừa qua. Ảnh: Sức khỏe đời sống 

Tuy nhiên theo Bộ Y tế, nếu làm phép chia 6.207 cho 63 tỉnh thành thì trung bình trong 9 ngày tết, mỗi tỉnh, thành xảy ra khoảng gần 100 trường hợp nhập viện vì đánh nhau.

"Nếu chia cụ thể con số gần 100 trường hợp trong 9 ngày thì trung bình mỗi ngày mỗi địa phương chỉ xảy ra khoảng 11 trường hợp nhập viện vì đánh nhau. Con số này không có gì bất thường", Bộ Y tế khẳng định.

Theo Bộ Y tế, trong những năm trước, số lượng nhập viện vì đánh nhau cũng không ít. Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012, cả nước có 3.995 trường hợp nhập viện vì đánh nhau, theo số liệu báo cáo của 46 Sở Y tế tỉnh, thành phố và 28 bệnh viện trực thucộ Bộ Y tế.

Tết Quý Tỵ 2013, số ca nhập viện vì đánh nhau tăng lên 4.737 trường hợp, theo số liệu báo cáo của hơn 600 bệnh viện, tăng hơn 700 trường hợp so với 2012.

Đến Tết Giáp Ngọ 2014, số liệu khám cấp cứu và nhập viện của các bệnh viện gửi về Bộ Y tế cho biết có 153.803 trường hợp khám cấp cứu, trong đó 35.771 trường hợp do tai nạn giao thông, 32 trường hợp do pháo nổ và 24 trường hợp do các chất nổ khác, còn lại là 117.976 trường hợp  cấp cứu tại các cơ sở y tế vì các nguyên nhân khác nhau.

Theo Bộ Y tế, trong năm 2014 dù số liệu nhập viện vì đánh nhau không được thống kê cụ thể nhưng chắc chắn là không ít.

Nguồn: M.Anh(Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn