60 tuổi, vì sao Lưu Đức Hoa vẫn là Thiên vương Hong Kong?

Sao thế giớiThứ Ba, 05/01/2021 06:41:46 +07:00

Sau 40 năm gia nhập làng giải trí, ở tuổi 60, Lưu Đức Hoa vẫn là Thiên vương Hong Kong được hâm mộ cuồng nhiệt, điều gì là nguyên nhân của sức hút "dai dẳng" này?

Đầu tháng 12/2020, truyền thông Hong Kong đưa tin con gái Lưu Đức Hoa nhập viện. Người nhà nam diễn viên thay phiên tới chăm sóc con gái anh, trong khi tài tử Vô gian đạo không xuất hiện. Nguồn tin gay gắt chỉ trích Thiên vương Hong Kong lơ là, không quan tâm con cái.

Về thông tin này, tài tử họ Lưu chỉ giữ im lặng. Người hâm mộ lo lắng sự việc ít nhiều ảnh hưởng đến nam diễn viên. Bởi chỉ còn ít ngày, Shock Wave 2 (Chuyên gia gỡ bom 2) - bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lưu Đức Hoa trên màn ảnh lớn chính thức công chiếu.

Song, Shock Wave 2 vẫn thành công càn quét phòng vé Trung Quốc. Bộ phim ghi nhận doanh thu 140 triệu USD đến hiện tại. Trên các trang bán vé và đánh giá chất lượng tác phẩm, Shock Wave 2 được khán giả cho điểm cao, ví dụ Douban 8.0/10, Maoyan 9.4.

"Thành tích của Shock Wave 2 khẳng định vị thế khó lung lay của tài tử họ Lưu. Ở tuổi này, nam diễn viên vẫn là 'báu vật' bảo chứng phòng vé của làng điện ảnh. Sức nóng của anh dường như chưa từng biến mất suốt 40 năm trong nghề", Sina nhận định.

Sự chăm chỉ, nỗ lực không ngơi nghỉ

Từ Ngũ hổ tướng cho đến Tứ đại Thiên vương, Lưu Đức Hoa không phải cái tên nổi bật nhất trong tổ hợp những ngôi sao nổi bật. Thời gian đầu ra mắt, kỹ năng diễn xuất của Lưu Đức Hoa không được đánh giá cao như "Ảnh Đế" Lương Triều Vỹ, trong khi vị trí số một về khả năng ca hát, vũ đạo lại lần lượt thuộc về "Ca Thần" Trương Học Hữu và "Vũ Vương" Quách Phú Thành.

"Song, chính sự nỗ lực, chăm chỉ giúp Lưu Đức Hoa được công nhận về cả kỹ năng ca hát, đóng phim chỉ một thời gian sau đó. Anh được coi là một trong những biểu tượng đa tài, đa năng của xứ Cảng Thơm", QQ viết.

60 tuổi, vì sao Lưu Đức Hoa vẫn là Thiên vương Hong Kong? - 1

  Lưu Đức Hoa được coi là biểu tượng cho sự chăm chỉ, nỗ lực trong lòng khán giả.

Năm 1985, Lưu Đức Hoa phát hành album đầu tiên trong sự nghiệp ca hát mang tên Chỉ biết bây giờ anh yêu em. Số lượng album bán ra khi đó vỏn vẹn 486 bản. Con số quá khiêm tốn khiến nhiều người cho rằng tài tử họ Lưu sẽ từ bỏ việc theo đuổi con đường âm nhạc.

Tuy nhiên, khởi đầu không suôn sẻ lại là động lực thúc đẩy Lưu Đức Hoa chăm chỉ hơn. Thay vì liều lĩnh một cách mù quáng, anh tập trung phân tích lý do thất bại, đồng thời tìm hiểu thị hiếu công chúng, nhu cầu thị trường. Cuối cùng, sau 5 năm nỗ lực không ngơi nghỉ, nam tài tử được công nhận là ngôi sao ca nhạc với album nổi tiếng Có thể hay không. Tính đến thời điểm hiện tại, Lưu Đức Hoa đã sở hữu hơn 100 album nhạc với gần 1.000 bài hát.

Về sự nghiệp phim ảnh, vai diễn Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp đưa tên tuổi của Lưu Đức Hoa nổi tiếng chỉ sau 2 năm tham gia diễn xuất. Lúc này, anh được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ triển vọng nhất của hãng TVB. Song không vì thế nam diễn viên ngừng cố gắng. Anh lựa chọn nhiều thể loại kịch bản, thử thách bản thân bằng các vai diễn đa dạng để trau dồi kỹ năng diễn xuất.

Nam diễn viên từng lập kỷ lục đóng 50 bộ phim trong vòng 5 năm, thời điểm đỉnh cao đóng 12 bộ phim/năm, mỗi ngày ngủ không quá 2 tiếng đồng hồ. Từ đó, anh trở thành biểu tượng cho sự chăm chỉ, nỗ lực trong lòng khán giả.

Ngoài ra, công chúng dành tình cảm cho nam diễn viên Thập diện mai phục còn bởi sự tâm huyết, hết mình của anh với nghề. Trong làng điện ảnh xứ Cảng Thơm, Lưu Đức Hoa được mệnh danh là "kẻ liều mạng" trên phim trường.

Ngược trở lại thời điểm năm 2001, Lưu Đức Hoa bị thương chảy máu đầu khi thực hiện phân cảnh hành động trong Sát thủ toàn năng. Năm 2003, khi quay cảnh lái xe trong Đại hòa thượng, xe đâm vào tường làm tay trái anh chấn thương nặng. Năm 2005, nam diễn viên đứt dây chằng chân trái khi quay cảnh nhảy từ bức tường với độ cao tương đương 5 tầng trong Mặc công.

Nhiều lần gặp tai nạn, nam diễn viên đã ngấp nghé tuổi lục tuần chưa từng "ngán" những động tác nguy hiểm. Khi được hỏi về cảm giác đối mặt với các pha hành động khó, Lưu Đức Hoa cười: "Nếu sợ, tôi đã không đóng, còn đã đóng, thì tôi không sợ".

"Sử dụng thế thân dường như đã trở thành quy luật bất thành văn đối với thế hệ diễn viên hiện nay. Dẫu vậy, Lưu Đức Hoa luôn chung thành cùng phương châm 'diễn được, tuyệt đối không dùng đóng thế'. Sự liều mạng ấy khiến công chúng không chỉ quý mến, mà còn nể phục nam diễn viên suốt gần 40 năm trong nghề", đạo diễn Đinh Thịnh nói về đồng nghiệp.

Nói không với đặc quyền của ngôi sao lớn

Được mệnh danh là "ông hoàng không ngai" của làng giải trí Hong Kong, nhưng Lưu Đức Hoa chưa từng tự cho mình đặc quyền của một ngôi sao lớn.

Đứng trước giới truyền thông, Lưu Đức Hoa luôn khiêm tốn, lịch thiệp. Trong một cuộc họp báo năm 2001, do hiểu lầm, nam diễn viên nghĩ rằng phỏng vấn đã kết thúc, liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Khi phóng viên thắc mắc, anh sửng sốt, vội vàng chắp tay xin lỗi. Sau đó, nam diễn viên chủ động kéo ghế lại gần phía phóng viên, nói: "Tất cả đều là đồng nghiệp, không cần giữ khoảng cách". Để rồi nhiều năm sau, hình ảnh nam diễn viên Thần bài lịch thiệp, khiêm tốn khi đó vẫn luôn đọng lại trong lòng khán giả.

Trong giới nghệ sĩ, Lưu Đức Hoa còn được nhiều người nể phục nhờ tính cách hào sảng, phóng khoáng, đĩnh đạc, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.

Bị cuốn vào cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Á năm 1997, Trương Vệ Kiện gần như mất tất cả vì đầu tư thua lỗ. Cùng lúc đó, sự nghiệp của anh chững lại khi không được các hãng đĩa quan tâm, dự án phim dần thưa thớt. Lúc này, Lưu Đức Hoa đứng ra cho Trương Vệ Kiện vay tiền, đồng thời mời đàn em tham gia một bộ phim mới. Đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên Lộc đỉnh ký vẫn luôn biết ơn đàn anh vì đã cứu sống mình ngày trắng tay.

60 tuổi, vì sao Lưu Đức Hoa vẫn là Thiên vương Hong Kong? - 2

Trong giới nghệ sĩ, Lưu Đức Hoa nổi tiếng là người luôn giúp đỡ đồng nghiệp.

Ngoài Trương Vệ Kiện, Lâm Gia Đống, Phan Vỹ Bá, Trịnh Tắc Sĩ hay Tạ Đình Phong cũng từng mang ơn Lưu Đức Hoa. Nhắc đến đàn anh, Tạ Đình Phong bộc bạch: "Những ngày tháng tôi khó khăn nhất, anh Hoa là người tiếp thêm cho tôi sức mạnh, sự can đảm. Anh ấy là thần tượng của tôi".

40 năm đứng trên "sân khấu danh lợi", Lưu Đức Hoa luôn xem khán giả là người nhà. Trên sân khấu ca nhạc, khi nhìn thấy nhân viên an ninh thô bạo ngăn lại một người hâm mộ đang cố tặng hoa cho anh, Lưu Đức Hoa ngay lập tức xuống sân khấu giải vây. Nhận được thư tay viết về một người hâm mộ ở Mông Cổ hoàn cảnh khó khăn, không thể rời quê hương đến xem concert của anh, tài tử họ Lưu đặt điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn cùng năm tại Hohhot.

Trước câu hỏi đang theo đuổi điều gì khi trong tay đã có tất cả, Lưu Đức Hoa đáp: "Thật ra không phải không nỡ 'nghỉ hưu', mà là tôi không nỡ rời xa người hâm mộ, không nỡ để họ không nhìn thấy tôi".

"Đưa tôi đến với Lưu Đức Hoa là giọng hát cảm xúc, là khả năng hóa thân xuất thần của anh. Nhưng điều khiến tôi 'đổ' người đàn ông này suốt 20 năm là cách anh sống, cách anh đối nhân xử thế ở đời. Nhân cách lớn lao ấy thuyết phục không chỉ tôi, mà còn rất nhiều người khác", một khán giả trên Toutiao bình luận.

Tấm lòng nhân ái thầm lặng

Trong làng giải trí xứ Cảng Thơm, Lưu Đức Hoa được biết đến là người nghệ sĩ nhiều năm làm từ thiện trong âm thầm.

Trong trận động đất Tứ Xuyên năm 2008, Lưu Đức Hoa lặng lẽ quyên góp 50 triệu NDT (7,7 triệu USD) để cứu trợ đồng bào chịu thiệt hại.

Thực tế, Lưu Đức Hoa bắt đầu làm từ thiện từ những năm đầu gia nhập làng giải trí. Năm 1991, trong trận lũ lụt tại miền Đông Trung Quốc, nam diễn viên quyên góp 5,2 triệu NDT (805.000 USD).

60 tuổi, vì sao Lưu Đức Hoa vẫn là Thiên vương Hong Kong? - 3

Lưu Đức Hoa âm thầm làm từ thiện trong nhiều năm.

Phải đến khi báo chí tiết lộ, khán giả mới biết đến những đóng góp thầm lặng của giọng ca Bến Thượng Hải.

Không chỉ vậy, năm 1994, nam diễn viên còn thành lập Quỹ từ thiện Lưu Đức Hoa để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn trong cộng đồng, cũng như hỗ trợ hoạt động giáo dục thanh thiếu niên. Hơn 25 tổ chức nhận được sự trợ giúp của nam diễn viên, có thể kể đến Tổ chức Chăm sóc Trẻ em Hong Kong, Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Hong Kong và Hội Người cao tuổi Bệnh Viện Đông Hoa Hong Kong.

"Âm thầm, lặng lẽ mà không hào nhoáng, phô trương là điều khiến công chúng thêm nể phục tấm lòng của tài tử Thiên hạ vô tặc. Nhân cách lớn lao cùng sự tâm huyết, tận tụy với nghề, đó là lý do suốt 40 năm, Lưu Đức Hoa vẫn vững ngôi Thiên vương hàng đầu của làng giải trí xứ Cảng Thơm, dù khởi điểm anh không phải cái tên nổi bật nhất", nhà báo Bạch Nham Tùng khẳng định.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp