60 thanh niên mang súng, mã tấu hỗn chiến kinh hoàng ở Nha Trang

Pháp luậtThứ Năm, 02/08/2018 11:46:00 +07:00

Để giải quyết mâu thuẫn, 2 nhóm thanh niên khoảng 60 người mang mang theo súng bắn đạn bi, mã tấu, "bom xăng", dao, mã tấu lao vào hỗn chiến ở Nha Trang.

Video: Hỗn chiến kinh hoàng ở Nha Trang trong đêm

Sáng 2/8, Cảnh sát 113, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang lấy lời khai các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến vừa xảy ra trên địa bàn TP. Nha Trang.

Bốn đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Nhật Phú (SN 1999, ngụ phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang), Bùi Lập Trường (SN 1998, ngụ phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang), Phan Thành Sơn (SN 1996, phường Vĩnh Nguyên), Nguyễn Văn Thức (SN phường Phước Long).

38207515_10204947119994016_1934706089073311744_n

Nhiều người bị bắt khi tham gia hỗn chiến. 

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 1/8, 2 nhóm thanh niên khoảng 60 người mang theo súng bắn đạn bi, mã tấu, "bom xăng" đến cầu Hà Ra, phường Vĩnh Phước (TP Nha Trang), để giải quyết mâu thuẫn.

Hai nhóm thanh niên đã dùng bom xăng ném liên tiếp vào nhau, sau đó lao vào nhau hỗn chiến, dùng mã tấu, dao chém tới tấp.

Nơi xảy ra vụ việc hàng trăm người dân vây kín để xem, trong khi bom xăng được ném liên tục, cháy rực cả khu vực cầu Hà Ra.

38244406_10204947106673683_1733850362927906816_n

 Súng bắn bi được các đối tượng sử dụng trong vụ hỗn chiến.

Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 lập tức có mặt, nổ súng ổn định tình hình.

Theo lời khai của các đối tượng, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên ở khu vực Cồn Dê (phường Ngọc Hiệp) và khu vực xã Vĩnh Ngọc. Mỗi nhóm huy động khoảng 30 người hẹn đến khu vực cầu Hà Ra để quyết chiến.

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn