6 tháng đầu năm, du lịch toàn cầu giảm 65%, có thể mất 4 năm mới phục hồi

Thị trườngThứ Tư, 16/09/2020 13:11:37 +07:00
(VTC News) -

Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO) cho biết, số lượng khách du lịch quốc tế giảm 65% trong 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc sụt giảm khách quốc tế gây thiệt hại cho ngành du lịch toàn cầu khoảng 460 tỷ USD.

Theo cơ quan du lịch của Liên hợp quốc có trụ sở tại Madrid (Tây Ban Nha), doanh thu du lịch quốc tế từ tháng 1-6/2020 giảm 5 lần so với mức giảm năm 2009 - thời điểm xảy ra khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu.

Khách du lịch quốc tế đã giảm 440 triệu lượt, trong đó châu Á -Thái Bình Dương là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất khi mất tới 72% lượng khách so với năm ngoái. Số lượng khách du lịch giảm 66% ở châu Âu, 57% ở châu Phi - Trung Đông và 55% ở châu Mỹ.

6 tháng đầu năm, du lịch toàn cầu giảm 65%, có thể mất 4 năm mới phục hồi - 1

Du lịch toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi lượng khách sụt giảm nghiêm trọng. (Ảnh: UNWTO)

Cũng theo tổ chức này, tính tới đầu tháng 9, mới chỉ có một nửa số điểm du lịch nới lỏng các giới hạn nhằm phòng ngừa COVID-19 và có thể phải mất tới 2 đến 4 năm để quay lại mức du lịch của năm 2019.

Tổng thư ký UNWTO Zurab Pololikashvili cho biết: "Hoạt động du lịch quốc tế có trách nhiệm, an toàn đã có thể được thực hiện ở nhiều nơi và Chính phủ các nước buộc phải phối hợp với tư nhân để đưa du lịch toàn cầu phát triển trở lại".

Bằng Lăng(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn