6 tàu rời cảng Ukraine sau khi Nga trở lại thỏa thuận ngũ cốc

Thời sự quốc tếThứ Hai, 07/11/2022 14:43:27 +07:00
(VTC News) -

Hôm 7/11, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sáu tàu chở hàng ngũ cốc rời cảng Ukraine sau khi Nga trở lại thỏa thuận ngũ cốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết: "Sau khi Nga tiếp tục tham gia trở lại sáng kiến ​​ngũ cốc, sáu tàu đã rời các cảng của Ukraine. Do đó, đến nay số tàu rời cảng là 426 và lượng ngũ cốc được vận chuyển vượt quá 9,7 triệu tấn".

Trước đó, hôm 2/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này tiếp tục tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở biển Đen sau khi nhận được văn bản đảm bảo từ Ukraine. Theo đó, Kiev cam kết không sử dụng các hành lang nhân đạo và các cảng liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc vào hoạt động quân sự chống lại Nga. 

6 tàu rời cảng Ukraine sau khi Nga trở lại thỏa thuận ngũ cốc - 1

Nga tham gia trở lại thoả thuận ngũ cốc sau khi nhận được các đảm bảo an ninh từ phía Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ có vai trò rất lớn trong việc kêu gọi Ukraine đưa ra những bảo đảm cần thiết bằng văn bản đối với Moskva.

Hôm 29/10, Nga tuyên bố đình chỉ thực thi thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen, với cáo buộc Ukraine tập kích cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea, đe dọa các chiến hạm thuộc Hạm đội biển Đen tham gia đảm bảo an ninh hành lang ngũ cốc.

Thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine, trong đó Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, được ký kết hồi tháng 7. Theo thoả thuận này, Trung tâm Điều phối chung (JCC) được thành lập tại Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo việc di chuyển các tàu hàng ngũ cốc của Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 2/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẵn sàng cung cấp miễn phí một lượng ngũ cốc đáng kể cho các nước nghèo nhất.

"Bày tỏ sự ủng hộ đối với an ninh lương thực toàn cầu, Tổng thống Vladimir Putin nêu cách tiếp cận cơ bản của Nga đối với việc thực hiện thỏa thuận liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng biển Đen, cũng như gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga sang thị trường toàn cầu", điện Kremlin cho hay. 

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn