6 nhân viên bị Nhật triệu tập: Động thái mới từ VNA

Thời sựThứ Năm, 27/03/2014 05:50:00 +07:00

(VTC News) – Tổng Công ty hàng không Việt Nam (VNA) đang làm gì để xác minh nghi án nhiều nhân viên của họ mang đồ có nguồn gốc trộm cắp từ Nhật về Việt Nam?

(VTC News) – Tổng Công ty hàng không Việt Nam (VNA) đang làm gì để xác minh nghi án nhiều nhân viên của họ mang đồ có nguồn gốc trộm cắp từ Nhật về Việt Nam?

VNA vừa phát đi thông cáo báo chí lần 2 về việc phối hợp với cơ quan cảnh sát Nhật điều tra vụ việc tiếp viên mang hàng xách tay bị nghi có nguồn gốc trộm cắp về Việt Nam.

Thông cáo báo chí nêu rõ, là công ty có nhân viên đang được tiến hành điều tra, mặc dù đã hết sức chủ động phối hợp, nhưng VNA chưa nhận được phản hồi và thông tin đầy đủ như mong muốn.

Sáng nay (27/03), Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản đã cung cấp tất cả những thông tin, tư liệu theo yêu cầu cho cảnh sát Nhật. 

Phía cảnh sát Nhật đánh giá đây là những thông tin đầy đủ và không đề nghị cung cấp thêm. Trong khi đó, VNA đã quyết định đình chỉ công tác nữ tiếp viên hiện đang bị tạm giữ tại Nhật và tạm thời đình chỉ bay đối với 05 thành viên tổ bay (01 lái phụ và 04 tiếp viên) khác đang được yêu cầu tham gia công tác điều tra.

Là công ty có nhân viên đang được tiến hành điều tra, mặc dù đã hết sức chủ động phối hợp, nhưng VNA cho hay họ chưa nhận được phản hồi và thông tin đầy đủ như mong muốn.
Là công ty có nhân viên đang được tiến hành điều tra, mặc dù đã hết sức chủ động phối hợp, nhưng VNA cho hay họ chưa nhận được phản hồi và thông tin đầy đủ như mong muốn.  
Các tiếp viên này cũng đã được yêu cầu viết bản tường trình và họ cũng đã thông báo cho cảnh sát Nhật là Tổng Công ty sẵn sàng cung cấp bản tường trình này phục vụ công tác điều tra.

Tổng Công ty mong muốn hợp tác với cơ quan cảnh sát Nhật làm rõ vụ việc, đồng thời nhận được sự hỗ trợ hơn nữa của các cơ quan hữu quan trong việc giải quyết vụ việc cũng như phối hợp trong các biện pháp ngăn chặn các trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai, bảo đảm uy tín, hình ảnh của Hãng hàng không quốc gia.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn