6 nghi phạm buôn người ở Campuchia hầu tòa

Thời sự quốc tếThứ Năm, 01/09/2022 12:48:19 +07:00
(VTC News) -

6 người bị đưa ra tòa vì tội buôn người ở Sihanoukville sau vụ việc cảnh sát đột kích phát hiện 35 người nhập cư bất hợp pháp.

Theo Khmer Times, 6 người phải hầu tòa hôm 31/8 gồm 2 công dân Campuchia và 4 người Trung Quốc.

Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, tướng Khieu Sopheak, 6 nghi phạm này bị bắt từ chiều 26/8, sau khi giới chức nhận được cuộc gọi tới đường dây nóng thông báo về hành vi buôn người.

6 nghi phạm buôn người ở Campuchia hầu tòa - 1

Buôn người đang là vấn nạn nhức nhối và ngày càng phức tạp tại Campuchia. (Ảnh: Khmer Times)

Cảnh sát tỉnh Sihanoukville thực thi theo lệnh của Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng, triển khai lực lượng chuyên trách khám xét và phát hiện 35 công dân Trung Quốc vượt biên trái phép bằng đường thủy từ nước này tới Sihanoukville.

Các nạn nhân bị những kẻ môi giới buôn người đưa đến tòa nhà của công ty Lixing ở khu Sangkat 4, thành phố Sihanoukville. Cảnh sát phát hiện hai phụ nữ và 33 nam giới Trung Quốc trong căn phòng ở tầng 4 của tòa nhà. Cảnh sát đã bắt giữa 6 nghi phạm ngay sau đó.

Trước đó, cảnh sát Campuchia thông báo lập đường dây nóng 117 bằng nhiều thứ tiếng, kêu gọi người dân trên toàn quốc cùng tham gia nỗ lực xóa bỏ mọi hình thức buôn bán, giam người trái phép bằng cách thông báo về các trường hợp bị giam giữ bất hợp pháp cho cơ quan chức năng.

Buôn người đang là vấn nạn nhức nhối và diễn ra ngày càng phức tạp tại Campuchia. Tính từ tháng 1 cho đến ngày 20/8/2022, chính phủ nước này phát hiện 87 vụ buôn bán người và buôn bán lao động, cứu được 865 nạn nhân là người nước ngoài, và bắt giữ hơn 60 nghi phạm. Trong tuần thứ tư của tháng 8/2022, lực lượng chức năng Campuchia triệt phá 7 vụ án, giải cứu 25 nạn nhân và bắt giữ 23 nghi phạm nước ngoài.

Để trấn áp hoạt động này, Campuchia cũng đề ra các nguyên tắc, kế hoạch và biện pháp thực hiện, trong đó có kế hoạch hành động với những nội dung quan trọng liên quan đến giáo dục tiếp cận cộng đồng, tăng cường công tác quản lý người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại nước này, trừ các nhà ngoại giao.

Kông Anh(Nguồn: Khmer Times)
Bình luận
vtcnews.vn