6 cầu thủ Đồng Nai còn bán độ nhiều trận khác

Thể thaoThứ Hai, 21/07/2014 03:13:00 +07:00

6 cầu thủ Đồng Nai dính vào nghi án bán độ ở trận gặp Than Quảng Ninh không chỉ lần đầu nhúng chàm.

6 cầu thủ Đồng Nai dính vào nghi án bán độ ở trận gặp Than Quảng Ninh không chỉ lần đầu nhúng chàm.

Ngay sau trận đấu giữa Than.QN - Đồng Nai, C45 đã mời một số cầu thủ Đồng Nai làm việc. Số cầu thủ này gồm Phạm Hữu Phát, Đinh Kiên Trung, Hà Niệm Tiến, Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Đức Thiện và Phan Lưu Thế Sơn. Sau khi được tách ra để lấy lời khai, các cầu thủ nói trên đã được C45 đưa về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Trong cuộc trao đổi sáng ngày 21/7, Cục trưởng C45, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cho biết: “C45 đã theo dõi sự việc liên quan đến 6 cầu thủ Đồng Nai từ khá lâu và họ không chỉ bán độ ở trận đấu giữa Than.QN - Đồng Nai mà còn ở nhiều trận đấu khác. Đây là sự việc nghiêm trọng và chúng tôi đã có những trao đổi với VFF về việc làm trong sạch bóng đá Việt Nam”.
Nghi can tại Cơ quan điều tra
Các nghi can tại C45
Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cho biết thêm: “Hiện nay chúng tôi đang mở rộng điều tra ở các trận đấu khác tại V-League chứ không riêng gì trận Than Quảng Ninh - Đồng Nai”.

Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến nói: “6 cầu thủ Đồng Nai đã được đưa lên Hà Nội để phục vụ công tác điều tra và trong khoảng 3 đến 6 ngày tới, vụ án này sẽ bị khởi tố”.

Liên quan đến vụ án dàn xếp tỷ số của các cầu thủ Đồng Nai trong trận đấu với Quảng Ninh, một số nguồn tin cho biết, bước đầu nhóm 6 cầu thủ đã khai nhận hành vi “cá cược tỷ số tài 4 trái” (tỷ số trận đấu là 5-3 nghiêng về phía Quảng Ninh) để thu lợi bất chính số tiền vài trăm triệu đồng.

Các nguồn tin khác cũng xác định có 4 nghi can tại Đồng Nai  bị bắt giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc gồm: Đỗ Hoàng Hà, Trần Văn Ba (ngụ phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa), Đào Xuân Dũng (ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và Nguyễn Đức Thuận.
Theo một nhân chứng, sau trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Đồng Nai kết thúc, một xe biển số xanh của Bộ Công an đã bất ngờ đến sân bóng đá mini Ngọc Hà ở Biên Hòa để mời Đào Xuân Dũng và Nguyễn Đức Thuận làm việc. Các đối tượng này đang tham gia một trận thi đấu bóng đá trong khuôn khổ giải bóng đá thành phố Biên Hòa mở rộng.

Trong số hai người này, có một người bị còng tay đưa lên xe. Nhân chứng này cũng nói trước khi bị công an bắt giữ, Đào Xuân Dũng (nguyên là cựu cầu thủ đội U-21 Đồng Nai) đang mang áo số 15, còn Đức Thuận khi đó mang áo số 7.

Sau khi bắt Dũng và Thuận để làm các thủ tục khám xét, một nhánh điều tra viên khác của Bộ Công an đã tiến hành khám xét và đọc lệnh bắt giữ Đỗ Hoàng Hà, Trần Văn Ba tại nhà riêng ở phường Tân Hiệp, Biên Hòa. Sau khi đưa về công an phường Tân Hiệp, công an tiếp tục xác minh các đầu mối, thu giữ một số tài liệu rồi di lý các nghi can về TP.HCM vào sáng cùng ngày.

Tổng hợp

Bình luận
vtcnews.vn