58 HS bị chuyển trường: Phải chuyển nếu không cư trú

Giáo dụcThứ Tư, 01/08/2012 08:50:00 +07:00

(VTC News) – Những HS nào có hộ khẩu và có cư trú thực tế tại phường Bình Thọ thì sẽ được học tại trường Bình Thọ, ngoài ra sẽ phải học ở trường Lê Văn Việt.

(VTC News) – Những học sinh nào có hộ khẩu và có cư trú thực tế tại phường Bình Thọ sẽ được học tại trường THCS Bình Thọ, ngoài ra sẽ phải học ở trường Lê Văn Việt. 

Đó là thông tin mới nhất về vụ 58 học sinh của trường Bình Thọ bất ngờ nhận được yêu cầu phải chuyển trường, đã được ông Huỳnh Thanh Nhân – Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức xác nhận vào sáng 1/8.

 

Theo đó, đối với phương án giải quyết cho 58 học sinh nói trên, UBND quận Thủ Đức vừa quyết định, đối với học sinh nào có hộ khẩu và có cư trú thực tế ở phường Bình Thọ - quận Thủ Đức thì sẽ được giải quyết học ở trường Bình Thọ, các trường hợp còn lại như nhập hộ khẩu nhờ người thân mà không có cư trú sẽ được học ở trường Lê Văn Việt, hoặc những trường khác ở trên cùng địa bàn của phường, tùy theo tình hình lựa chọn trên thực tế của phụ huynh.

 

Về nguyên nhân chậm trễ khi thông báo sự luân chuyển học sinh sang trường khác, ông Nhân cho biết, 58 học sinh nói trên được trường Bình Thọ nhận hồ sơ vào giai đoạn 3, đúng theo kế hoạch tuyển sinh mà quận Thủ Đức đã thông qua.

 

Tuy nhiên, do một số mặt bằng của các trường được sử dụng làm nơi thi ĐH, CĐ năm 2012, nên kế hoạch tuyển sinh có thực hiện muộn hơn 1 chút. 


Khi nhận hồ sơ xong, các trường mới làm báo cáo lên Phòng GD&ĐT quận. Từ đó, Phòng GD&ĐT mới có báo cáo gửi UBND quận, và quận mới xem xét lại số hồ sơ trên thực tế so với chỉ tiêu, rồi mới điều chuyển số học sinh không hợp lý sang trường THCS khác cùng địa bàn, nhằm đảm bảo đúng sĩ số học sinh cho trường Bình Thọ.

 

Vì trường Bình Thọ đã nhận số hồ sơ cao hơn thực tế chỉ tiêu được tuyển (58 HS), mà hầu hết các em này đều thuộc trường hợp nhập nhờ hộ khẩu của người thân, tạm trú ở khu phố 2, 3, 4 của phường, hoặc từ nơi khác vừa chuyển về phường nên phải thực hiện đúng như phương án của quận.

 

V.D

 

 

Bình luận
vtcnews.vn