56 người Đài Loan chết vì cúm H1N1

Thời sự quốc tếThứ Ba, 04/02/2020 14:15:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan phòng chống dịch bệnh Đài Loan (CDC) xác nhận 56 người Đài Loan chết vì cúm H1N1 chỉ trong vòng 3 tháng qua.

Các quan chức CDC dừng việc công bố số người chết trong tuần qua, nhưng truyền thông Đài Loan nói số người chết vì H1N1 trong tuần này là 13 người.

Con số này còn nhiều hơn số ca nhiễm virus corona tại hòn đảo này. Đài Loan cho tới nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng vì virus có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán. 

56 người Đài Loan chết vì cúm H1N1 - 1

Người dân mua mặt nạ tại Đài Bắc. (Ảnh: EPA)

Theo CNA, 13 người chết trong tuần qua trong độ tuổi từ 47 đến 97, trong đó có 1 phụ nữ 80 tuổi bị sốt vào cuối tháng 12. 

Các quan chức CDC cho biết H1N1 là chủng virus đang làm chao đảo Đài Loan trong 3 tháng qua. Trong mùa cúm năm nay, đã có 771 trường hợp mắc cúm với các biến chứng nghiêm trọng từ ngày 1/10, trong đó có 56 trường hợp dẫn đến chết người, theo phát ngôn của CDC.

Với các ca bệnh nặng, 41% bệnh nhân trên 65 tuổi, 32% bệnh nhân từ 50-64 tuổi. 98% người nhiễm cúm H1N1 chưa từng dùng vaccine cúm trước đó trong khi 80% người nhiễm có tiền sử bệnh mãn tính.

Quan chức CDC kêu gọi người dân tiêm vaccine để bảo vệ bảo thân trong mùa cúm. 43 trong 56 trường hợp chết do biến chứng cúm trong 3 tháng qua tại Đài Loan đều không tiêm vaccine. 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn