54 người chết do hoả hoạn tại bệnh viện COVID-19 ở Iraq

Thời sự quốc tếThứ Ba, 13/07/2021 07:00:12 +07:00
(VTC News) -

Ít nhất 54 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong vụ cháy bệnh viện điều trị COVID-19 ở Iraq.

Hôm 12/7, bệnh viện al-Hussain tại thành phố Nassiriya, miền nam Iraq, bốc cháy dữ dội khiến ít nhất 54 người chết và hàng chục người bị thương. Số người chết và bị thương có thể tiếp tục gia tăng.

“Đám cháy dữ dội đã khiến nhiều bệnh nhân mắc kẹt bên trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 và các đội cứu hộ đang phải vật lộn để tiếp cận nạn nhân”,Reuters dẫn lời nhân viên y tế có mặt tại hiện trường ho hay.

54 người chết do hoả hoạn tại bệnh viện COVID-19 ở Iraq - 1

Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 al-Hussain tại thành phố Nassiriya, miền nam Iraq bốc cháy dữ dội. (Ảnh: INA)

Trong khi đó, các quan chức y tế thành phố Nassiriya cho biết, các hoạt động cứu hộ đang được tiếp tục sau khi ngọn lửa được kiểm soát. Tuy nhiên, khói dày đặc gây khó khăn cho việc tiếp cận các khu vực bị cháy.

Theo báo cáo sơ bộ của cảnh sát, vụ nổ bình oxy bên trong khu COVID-19 của bệnh viện là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

Ali Muhsin, bảo vệ bệnh viện, cho biết đã “nghe thấy tiếng nổ lớn ở đó, ngọn lửa lan ra rất nhanh".

Hồi tháng 4, vụ hoả hoạn tương tự cũng đã diễn ra tại một bệnh viện điều trị COVID-19 ở Iraq bệnh viện Ibn Khatib ở thủ đô Baghdad, khiến 82 người chết và 110 người bị thương. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do nổ bình oxy.

Đến nay, Iraq ghi nhận hơn 1,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó có gần 17.600 ca thiệt mạng. Hệ thống y tế vốn bị tàn phá bởi chiến tranh, không được đầu tư của nước này đang phải gồng mình chống chọi với đại dịch COVID-19.

Kông Anh(Nguồn: Reuters, Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp