500 người khuyết tật tham gia nhảy Flashmob

Sức khỏeThứ Hai, 17/09/2012 04:13:00 +07:00

(VTC News) - 500 người khuyết tật, người hỗ trợ, sinh viên và những người quan tâm sẽ cùng nhảy trong chương trình "Tôi tự hào, Tôi nhảy, Tôi yêu".

(VTC News) - "Tôi tự hào, Tôi nhảy, Tôi yêu" là hoạt động trong chuỗi sự kiện Flashmob for love – Nhảy cho Tình yêu.  Đây là chương trình Flashmob đầu tiên có sự tham gia của hơn 500 người khuyết tật, người hỗ trợ, sinh viên và những người quan tâm.

 
Mục đích của chương trình nhằm kêu gọi sự quan tâm, thừa nhận và ủng hộ việc thực hiện quyền Tình dục của người khuyết tật.

Chương trình dự kiến sẽ diễn ra tại Gò Đống Đa, số 4 Đặng Tiến Đông, Hà Nội từ 7h00 -17h00 ngày 22/9/2012. Chương trình sẽ thu hút sự tham dự của trên 500 người khuyết tật các dạng khác nhau, người hỗ trợ, sinh viên và những người quan tâm tham gia.

Đặc biệt, tham dự sự kiện này bạn còn có cơ hội tham dự những chương trình hấp dẫn như Góc hội trại: trưng bày các sản phẩm, hoạt động, chương trình của người khuyết tật; thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nhóm khuyết tật và những người bạn biểu diễn, tham dự các Game show độc đáo và nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình.

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) và RutgersWPF, thành viên của Liên minh Quyền tình dục Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức sự kiện –“Flash mob for love - Nhảy cho tình yêu với tên gọi “TÔI TỰ HÀO, TÔI NHẢY, TÔI YÊU” vào ngày 22/9/2012 tại Hà Nội”.

Sự kiện không chỉ có ý nghĩa kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ của xã hội đối với Quyền Tình dục của người khuyết tật, mà còn hướng tới xây dựng sự tự tin của bản thân người khuyết tật về vẻ đẹp cơ thể mình, và khám phá khả năng tiềm ẩn của họ trong các hoạt động tưởng chừng như chỉ dành cho những người không có khuyết tật.

Nhảy FlashMob không chỉ dành cho thanh niên và cho những người có thể chất khỏe mạnh. Nhảy FlashMob là dành cho tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi, thành phần, với những đặc điểm thể chất khác nhau – theo cách riêng của mỗi nhóm khuyết tật đặc thù.

Nam Anh

Bình luận
vtcnews.vn