50 quân nhân Mỹ bị chẩn đoán tổn thương não sau vụ tấn công của Iran

Thời sự quốc tếThứ Tư, 29/01/2020 11:40:57 +07:00
(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo 50 quân nhân Mỹ đã bị chẩn đoán tổn thương não sau các cuộc không kích bằng tên lửa của Iran hồi đầu tháng 1/2020.

Hôm 28/1, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo 50 quân nhân Mỹ đã bị chẩn đoán tổn thương não sau các cuộc không kích bằng tên lửa của Iran vào 1 căn cứ ở Iraq hồi đầu tháng 1, nhiều hơn 16 binh sĩ so với thông báo trước đó. Những triệu chứng của tổn thương não gồm đau đầu, chóng mặt, nhạy cảm với ánh sáng và nôn mửa.

50 quân nhân Mỹ bị chẩn đoán tổn thương não sau vụ tấn công của Iran - 1

50 quân nhân Mỹ bị chẩn đoán tổn thương não sau vụ tấn công của Iran. (Ảnh: Reuters)

31 trong số 50 quân nhân Mỹ được điều trị ở Iraq và đã trở lại nhiệm vụ, trong đó có 15 binh sĩ được chẩn đoán gần đây nhất. 18 binh sĩ được chuyển đến Đức để đánh giá tình hình sức khỏe và điều trị.

Ban đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao tuyên bố vụ tấn công của Iran hôm 8/1 không gây thương vong cho bất kỳ binh sĩ Mỹ nào. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ như đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của tổn thương mà lính Mỹ phải gánh chịu do vụ tấn công của Iran, cho rằng, ông chỉ nghe nói có một số trường hợp đau đầu và các vấn đề nhỏ khác. Bình luận này lập tức vấp phải sự chỉ trích của Hội cựu chiến binh Mỹ và họ yêu cầu lời xin lỗi từ Tổng thống.

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, kể từ năm 2000 đã có 408.000 quân nhân được chẩn đoán bị chấn thương não. Iran đã bắn tên lửa vào căn cứ Ain al-Asad có lính Mỹ đồn trú ở Iraq nhằm trả đũa vụ Mỹ sát hại 1 tướng cấp cao trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm 3/1. Vụ tấn công bằng tên lửa của Iran đã khép lại vòng xoáy bạo lực và hai bên kiềm chế leo thang quân sự.

Trần Nga(VOV/Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn