50 côn đồ xông vào nhà dân chém người túi bụi

Pháp luậtThứ Tư, 08/06/2016 18:10:00 +07:00

Một nhóm khoảng trên 50 người cầm dao, gậy bất ngờ xông vào nhà dân chém người túi bụi khiến nhiều người trong gia đình bị thương nặng.

Sự việc xảy ra tại số nhà 278, phố Nguyễn Trãi (phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ). 

Trong tâm trạng có phần hoảng loạn, bà Nguyễn Thị Minh Hằng (49 tuổi) chủ nhân ngôi nhà kể: "Khoảng 17h ngày 7/6, tôi từ quán bán hàng tại xã Văn Lung (phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) về nhà. Gần đến nơi thì thấy có một nhóm 3 ôtô đi trước, phía sau khoảng trên 50 người tay mang hung khí đang tiến về phía trước.

Lấy làm lạ, tôi phóng xe về trước và hỏi con trai là Nguyễn Anh Nhật (đang ngồi cùng chơi cùng hai người bạn là Sơn và Phó), thì nghe Sơn nói “kệ, không phải việc của mình”.

13390811_581943815296783_216614168_n

Nạn nhân bị chém đang cấp cứu tại bệnh viện 

Khi nhóm người trên đến trước nhà tôi thì bất ngờ lao vào chém túi bụi nhóm Nhật, Sơn và Phó."

Theo bà Hằng, ngoài tiếng dao kiếm vung lên, bà còn nghe rõ tiếng hô “chém chết chúng nó cho tao” của một người nào đó.

Diễn biến vụ việc quá nhanh khiến Sơn và Phó không kịp chạy, bị chém ngã gục tại chỗ. Nhật chạy trốn lên tầng hai.

Là người chứng kiến sự việc từ đầu, chị Nguyễn Thu H. (sinh năm 1988,) cho biết, không chỉ có dao, kiếm, gậy gộc… nhóm người trên còn mang theo cả bình đựng axit và ném vào phía trong nhà.

“Khi sự việc xảy ra, mẹ tôi có quỳ xuống xin các anh ấy tha cho các anh tôi nhưng họ vẫn lao vào nhà, đập phá cửa kính, tìm người để giết bằng được.” – chị Nguyễn Thu H. nói.

Theo chị H., ngay khi xảy ra sự việc, đã có rất nhiều người dân có mặt song do nhóm người kia quá hung hãn nên không ai dám vào can ngăn.

Bà Hằng cho biết, vụ việc xảy ra được một lúc thì lực lượng công an xuất hiện, song phải mất một lúc sau mới ổn định được tình hình.

Video: Côn đồ vào nhà truy sát người

Chiều 8/6, trả lời PV VTC News qua điện thoại, đại tá Đỗ Văn Hoành (Giám đốc công an tỉnh Phú Thọ) xác nhận có sự việc trên và đang cho xác minh, làm rõ.

Theo ông Nguyễn Đức Viễn (Trưởng phòng Công tác chính trị, công an tỉnh Phú Thọ), vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 7/6. Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên là Nguyễn Thuỳ (sinh năm 1977, trú khu 5, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ) và Nguyễn Anh Nhật.

Ông Viễn cũng cho hay, ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an thị xã Phú Thọ đã kịp thời có mặt để ngăn chặn, xử lý. 3 thanh niên trong nhóm của Nhật bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn