5 vụ thầy giáo đánh học sinh khiến dư luận phẫn nộ

Giáo dụcThứ Năm, 23/03/2017 08:35:00 +07:00

Dưới đây là những vụ thầy giáo đánh học sinh gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Chào thầy bằng tiếng Anh, nam sinh bị đánh

Ngày 21/3, Uỷ ban nhân dân thành phố Cà Mau gửi công văn cho Phòng Nội vụ chỉ đạo phối hợp Trung tâm Giáo dục - Nghề nghiệp thành phố Cà Mau xem xét xử lý sai phạm của ông Tăng Hùng Cường, giáo viên dạy môn Toán.

Cùng ngày, Trung tâm Giáo dục - Nghề nghiệp thành phố Cà Mau thay đổi giáo viên đối với lớp học có nam sinh bị ông Cường đánh. Sự việc xảy ra chiều 15/3 và học sinh liên quan là Danh T.L.

Thông tin ban đầu, lúc ông Cường bước vào lớp, các em đứng lên chào bằng tiếng Việt. Riêng L. lại chào thầy Cường bằng tiếng Anh là "hello teacher" nên bị giáo viên bắt lỗi.

Video: Tình tiết mới vụ nữ sinh 16 tuổi 'tố' thầy giáo dâm ô

Sau đó, ông Cường đqã lấy thước đánh vào tay và mặt của nam sinh, em này ôm cặp ra khỏi lớp. Khi được giáo viên chủ nhiệm và giám thị đến giải quyết, L. vào học trở lại.

Được biết, ông Cường thừa nhận có uống rượu trước khi lên lớp và đánh học sinh.

Thầy giáo dùng gậy đánh học sinh trong lớp

Ngày 13/3, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi cảnh một thầy giáo cầm một cây gậy dài, giơ cao và đánh rất mạnh vào mông của một nam sinh đang nằm trên bàn học.

Hình ảnh trong clip cho thấy em học sinh nằm trên bàn, sợ hãi đưa tay che người. Tuy nhiên, thầy giáo yêu cầu học sinh bỏ tay ra. Sau tiếng quát của người thầy, học sinh đành bỏ tay ra và bị thầy giáo đánh một gậy rất mạnh vào mông.

THPT Thu-Thiem

 Thầy giáo dùng gậy đánh học sinh (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi bị đánh, em học sinh đã rên trong đau đớn và nằm lăn lộn trên bàn. Khung cảnh trong clip ghi lại sự việc diễn ra ngay trong lớp học, trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh. Sau đó, phía trường THPT Thủ Thiêm (TP.HCM) xác nhận sự việc xảy ra ở trường này cách đây không lâu.

Theo đó, người đánh học sinh là thầy H. - giáo viên dạy Tin học có thâm niên gần 20 năm tại trường. Thầy H. có thành tích bồi dưỡng học sinh khá tốt. Sự việc này diễn ra trong giờ Tin học ở lớp 11A. Thầy H. đã dùng gậy đánh vào mông học sinh khá mạnh.

Nhà trường đã yêu cầu thầy giáo H. viết tường trình. Trong đó, thầy giáo này chia sẻ rằng đó là phương pháp đề rèn học sinh chú ý học hơn.

Thầy giáo và học sinh đánh nhau trong lớp

Một đoạn clip ghi lại cảnh thầy giáo và nữ sinh đánh nhau ngay trong lớp học đã làm xôn xao dư luận.

Đoạn clip đăng ngày 16/2, ghi lại cảnh người thầy và một nữ sinh tay cầm sách rồi đánh nhau trong lớp học. Sau đó, người thầy bỏ đi nhưng nữ sinh vẫn hung hăng cầm sách ném theo và cầm cây viết trên tay “đe dọa” người khác đến ngăn cản.

hau-giang

Trường THPT Tầm Vu (tỉnh Hậu Giang).

Đáng nói, trong lớp học lúc này có nhiều học sinh khác nhưng khi chứng kiến, nhiều em còn hùa theo.

Qua tìm hiểu, đoạn clip trên quay lại hình ảnh diễn ra tại Trường THPT Tầm Vu (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Ngày 17/2, ông Nguyễn Văn Tỉnh (Hiệu trưởng trường THPT Tầm Vu) cũng xác nhận sự việc trên và cho biết xảy ra tại lớp 10A3 của trường này.

Theo ông Tỉnh, vụ việc xảy ra vào ngày 15/2 trong giờ học môn Toán. Thầy giáo trong đoạn clip tên N.Q.K và nữ sinh là em N.T.K.N.

Tình huống trên diễn ra khi em N. nói chuyện, gây mất trật tự trong giờ học và bị thầy K. nhắc nhở. Tuy nhiên, N. phản ứng với lời lẽ không đúng và tiếp tục bị thầy K. nhắc nhở rồi dẫn đến sự việc.

Video: Xôn xao clip thầy giáo và nữ sinh đánh nhau trong lớp học

Theo ông Tỉnh, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu thầy K. và em N. làm tường trình cũng như báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang để có biện pháp xử lý.

Thầy giáo bị ‘tố’ đánh nữ sinh 

Khoảng gần 12h ngày 27/2, anh Mai Xuân Trường (38 tuổi, trú tại thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) thấy một số người trong thôn đi qua nhà nói con gái là Mai Thị Bích Hạnh (học sinh lớp 8B, trường THCS Vĩnh Hào, xã Vĩnh Hào) bị đánh ở trường.

Sau đó anh Trường thấy con về, vừa khóc vừa nói bị thầy giáo thể dục đánh.

THCS Vinh-Hao

Trường THCS Vĩnh Hào (Nam Định).

Theo tìm hiểu, lúc hơn 11h ngày 27/2, khi đã hết tiết 5 và tan trường, do áo đồng phục bị bẩn nên Hạnh cởi đồng phục cùng khăn quàng đỏ và cất vào cặp rồi về.

Đến cầu thang, thầy giáo Phạm Hồng Ánh (Tổng phụ trách đội, đồng thời là giáo viên thể dục) hỏi: “Cô Hạnh, khăn đỏ, phù hiệu với áo đồng phục đâu?”.

Dù giải thích đã cất trong cặp và định mở lấy ra mặc lại nhưng Hạnh vẫn bị thầy Ánh xoắn tai, tát 2 cái vào gáy rồi túm cổ dẫn lên phòng hiệu trưởng.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Quang Huy (Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Hào) xác nhận có sự việc trên.

Hiệu trưởng này cho biết, sáng 27/2, thầy Ánh dẫn em Hạnh lên phòng thông báo học sinh này không mặc đồng phục nhưng còn chống đối và yêu cầu xử lý. Khi đó, thầy Huy đã yêu cầu thầy Ánh ra ngoài rồi hỏi em Hạnh thì em khóc và nói bị thầy Ánh đánh vào gáy rồi lôi cổ đi.

Vinh-Hao

 Bản tường trình của em Bích Hạnh.

Sáng 28/2, hiệu trưởng đã họp hội đồng nhà trường, yêu cầu những người liên quan viết tường trình nhưng thầy Ánh khẳng định không đánh học sinh mà chỉ đẩy vai, đưa em đến phòng hiệu trưởng.

Đáng chú ý, nhiều phụ huynh cũng phản ánh việc thầy Ánh đã từng nhiều lần đánh học sinh, có phụ huynh còn đề nghị không để thầy Ánh tiếp tục giảng dạy.

Thầy giáo dùng thước ghỗ đánh học sinh

Chiều 24/10/2016, ông Đặng Văn Hóa (Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với thầy Trần Văn Bình, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B trường tiểu học Kim Lâm (xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương) để làm rõ hành vi đánh học sinh phải nhập viện.

lo-vi-dang

 Em Lo Vi Đăng.

Trước đó, ngày 7/10, em Lo Vi Đăng (học sinh lớp 4B, Trường tiểu học Kim Lâm) lên bảng không làm được bài môn Toán do thầy Bình giao nên thầy đã dùng thước đánh vào mông Đăng.

Sau khi bị đánh, Đăng luôn miệng kêu đau và không đi được. Khi về đến nhà, Đăng khóc lóc và kể sự việc với anh Lo Văn Xuân (bố Đăng).

Những ngày sau đó, Đăng vẫn kêu đau chân và không thể đi được. Gia đình đã xoa dầu và đắp thuốc nam cho Đăng nhưng không đỡ.

Ngày 14/10, anh Xuân đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương để khám. Tại đây, các bác sỹ chuẩn đoán Đăng bị tổn thương vùng sụn giữa khớp đùi và mông.

Bức xúc việc thầy giáo đánh con mình phải nhập viện, anh Xuân đã viết đơn tố cáo gửi ban giám hiệu trường tiểu học Kim Lâm và công an xã Thanh Sơn.

Sau khi tiếp nhận đơn, công an xã Thanh Sơn mời thầy Bình lên làm việc. Lúc này, thầy Bình đã khai nhận việc đánh em Đăng khiến em phải nhập viện.

Video: Cô giáo mầm non bạo hành trẻ: Mẹ bé trai bị đánh lên tiếng

Lưu Ly (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn