Uống cà phê cùng động vật, nuôi thú cưng "nổi da gà", leo núi nhân tạo, chụp ảnh "quái" và xăm hình 3D đang là những thú vui "chẳng giống ai" của teen Việt trong năm 2011.
Uống cà phê cùng động vật
Uống cà phê bên những loài động vật, từ dễ thương như mèo, chó đến đáng sợ như rắn, thằn lằn, nhện... đang là thú vui khó cưỡng của giới trẻ Việt Nam hiện nay.
Cà phê Ailu Cat ở phố Thuỵ Khuê (Tây Hồ, Hà Nội). |
Các chú mèo rất sẵn sàng để teen bồng bế, vuốt ve và chơi đùa, nhưng phải tuân thủ những nội quy đặc biệt như không kéo đuôi mèo, không cho mèo ăn… để bảo đảm sự thoải mái và sức khỏe cho "gia chủ".
Uống cà phê với trăn... dọa được nhiều người yếu bóng vía. |
Theo anh Nguyễn Minh Nghĩa - chủ nhân, những động vật này rất hiền lành, dễ thương và đã được thuần chủng, trở thành vật nuôi thân thiện, nhưng hình dáng của chúng thì vẫn dọa được ối kẻ yếu bóng vía. Anh Nghĩa cho biết, các loài bò sát anh nuôi đều là sinh vật cảnh nhập ngoại.
Để chúng có thể thích nghi được với điều kiện sống ở Việt Nam, anh phải nghiên cứu nhiều tài liệu, từ đó tạo nên môi trường phù hợp với từng loài qua việc tạo nền chuồng, bố trí ánh sáng, sưởi ẩm, cung cấp thức ăn...
Nuôi thú cưng "nổi da gà"
Những con thú cưng đáng yêu dễ thương như cún, mèo, chim, cá... dường như đã trở nên quá nhàm chán. Giới trẻ ngày nay chuyển sang nuôi nhưng con vật có hình dáng quái dị, nhìn thấy là nổi da gà, như: nhện độc to bè màu mè, lông lá hay rết khổng lồ nhiều chân Nam Phi. "Thú cưng càng quái càng thể hiện độ chơi của chủ nhân", Thảo Nguyên, sinh viên ĐH Khoa học xã hội nhân văn, bình luận.
Thú cưng càng quái càng thể hiện độ chơi của chủ nhân. |
Trong tự nhiên, loài rết này rất háu ăn, chúng có thể tấn công những con vật lớn hơn cơ thể của chúng để làm thức ăn. Khi được nuôi để làm thú cưng, các chú rết khổng lồ này chỉ được cho ăn châu chấu. Nhưng chúng rất phàm ăn, dễ chết vì bội thực nên phải quan tâm kỹ đến việc cho chúng ăn. Khi thời tiết trở nên lạnh, chỉ nên cho chúng ăn 2 lần trong ngày", một blogger đã viết trên trang Yume.
Được biết, các con nhện, rết, bò cạp… có thể mang trong người nhiều loại vi khuẩn gây bệnh không lường trước được, có thể tạo nên dịch bệnh. Ngoài ra khi cắn người, chúng tiết ra chất độc; mà tuỳ loại, chất độc này nếu không được chữa trị kịp thời sẽ gây tử vong, rất nguy hiểm.
Leo núi nhân tạo
Leo núi nhân tạo (Xrock Climbing) là một môn thể thao quen thuộc tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, đây lại là một thú chơi mới, ngày càng được nhiều bạn trẻ ở Việt Nam ưa chuộng. Người tham gia bộ môn thể nao này sẽ có dịp chinh phục những “vách núi” dựng đứng bằng cách bám vào các mấu nhựa một cách hợp lý để dịch chuyển dần lên cao. Thoạt nhìn có vẻ khá nguy hiểm, nhưng người chơi sẽ được bảo đảm an toàn với các thiết bị bảo hộ chuyên dụng.
Leo núi nhân tạo ngày càng được nhiều bạn trẻ ở Việt Nam ưa chuộng. Ảnh: Sức sống mới |
Chụp ảnh "quái"
Trào lưu chụp ảnh với những tư thế kỳ cục, phá cách bỗng rộ lên trong năm nay, từ bay cho đến nằm sấp, từ trồng cây chuối đến cắt dời đầu, thân, rồi tự làm cho bản thân xấu xí... đang khiến giới trẻ "phát sốt".
Bức ảnh "xấu nhưng biết phấn đấu" trong cuộc thi ảnh "The Craziest moment". |
Xăm hình 3D
Chuyện xăm hình thể hiện đẳng cấp không còn là điều quá mới đối với giới trẻ Việt. Tuy nhiên, hiện nay teen lại đang "sốt xình xịch" với công nghệ xăm 3D và nó dần thay thế cho công nghệ xăm phát quang, xăm 2D trước đây.
Hình xăm 3D đang gây sốt trong giời trẻ. Ảnh: Zing |
Bên cạnh việc xăm hình 3D, hiện nay, nhiều bạn trẻ còn xuất ngoại để có được những hình xăm "zin" nhằm khẳng định đẳng cấp vượt trội của nghệ thuật xăm cũng như của dân chơi thứ thiệt.
Theo Đất Việt
Bình luận