5 thanh thiếu niên Australia bị bắt vì âm mưu tấn công khủng bố

Thế giớiThứ Bảy, 18/04/2015 06:46:00 +07:00

Hiện chính phủ Australia đang duy trì mức cảnh báo khủng bố cao nhằm đối phó với các nguy cơ đến từ những phần tử ủng hộ IS

Hiện chính phủ Australia đang duy trì mức cảnh báo khủng bố cao nhằm đối phó với các nguy cơ đến từ những phần tử ủng hộ IS.

Giới chức Australia hôm nay (18/4) đã bắt giữ 5 thiếu niên nghi ngờ âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng cảnh sát nước này.

Đây là vụ bắt giữ mới nhất liên quan đến báo động khủng bố tại Australia có liên quan đến các phần tử ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Trung Đông.
Australia đang duy trì mức cảnh báo khủng bố cao 
Trong số 5 nghi can bị bắt giữ, có hai đối tượng 18 tuổi, bị cáo buộc đang chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố bao gồm cả các mục tiêu cảnh sát. Các đối tượng khác bị cáo buộc sở hữu vũ khí trái phép và hỗ trợ âm mưu khủng bố.

Hiện chính phủ Australia đang duy trì mức cảnh báo khủng bố cao nhằm đối phó với các nguy cơ đến từ những phần tử ủng hộ IS.

Video: Cách thức đào tạo trẻ em của các tổ chức khủng bố
quocte/2015/01/17/Video-Cch-thc-o-to-tr-em-ca-cc-t-chc-khng-b-1421485858.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350">
Tính đến nay, đã có ít nhất 110 công dân Australia đến Iraq và Syria  tham gia chiến đấu cùng các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Trong số này, không ít kẻ đã trở về để vận động và cổ vũ cho phong trào tham gia ủng hộ Thánh chiến tại Australia. Giới chức nước này trước đó cũng cho biết, trong một năm tính đến tháng 3/2015 thì các vụ việc có liên quan đến khủng bố đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn