5 quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới

Kinh tếThứ Tư, 18/09/2019 06:15:00 +07:00

Venezuela đứng đầu danh sách các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới với 303,2 tỷ thùng dầu, chiếm 17,9% toàn thế giới.

Dựa trên thống kê của công ty dầu khí BP (London, Anh) về năng lượng thế giới tại thời điểm tháng 6/2018, trang 24/7 Wall St đã đưa ra danh sách những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.

1. Venezuela

dau_mo2

Cơ sở sản xuất dầu ở Venezuela. (Ảnh: Getty Image) 

Theo đó, Venezuela là nước có dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới với 303,2 tỷ thùng dầu, chiếm 17,9% toàn thế giới. Dù vậy, sự giàu có về tài nguyên này lại không đủ để cứu Venezuela thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế và con người trong thời gian vừa qua.

Cuộc khủng hoảng hiện tại của Venezuela là một phần kết quả của việc giảm giá dầu toàn cầu và chi tiêu doanh thu từ dầu cho các dịch vụ xã hội thay vì tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng khai thác dầu cũ. Do các nhà máy lọc dầu và công cụ khai thác cổ xưa, sản lượng ở Venezuela đạt 2,1 triệu thùng/ngày, giảm 22,0% so với 5 năm trước và thấp hơn mức cao kỷ lục là 3,8 triệu thùng/ngày trong năm 1970.

2. Ả-rập Xê-út

Ả-rập Xê-út là nước có dự trữ dầu mỏ lớn thứ hai sau Venezuela với 266,2 tỷ thùng, chiếm 15,7% toàn cầu. Nước này cũng sản xuất 12 triệu thùng dầu/ngày, nhiều hơn mọi quốc gia khác ngoài Mỹ. Phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp dầu mỏ, Ả-rập Xê-út đạt 170 tỷ USD doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ trong năm 2017.

3. Canada

Vị trí thứ 3 thuộc về Canada với 168,9 tỷ thùng dầu (chiếm 10% tổng số thế giới), đồng thời nhiều nhất trong số các quốc gia ở Bắc Mỹ.Trong nửa thập kỷ qua, sản lượng dầu của Canada đã tăng 29,2%. Quốc gia này đã sản xuất mức cao kỷ lục 4,8 triệu thùng/ngày trong năm 2017.

4. Iran

Thành viên sáng lập OPEC, Iran là một trong bốn quốc gia kiểm soát hơn 150 tỷ thùng dầu. Dự trữ dầu của Iran đạt 157,2 tỷ thùng (chiếm 9,3% tổng số thế giới). Sản xuất trung bình 5 triệu thùng/ngày, Iran cũng là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Tất cả hoạt động thăm dò và khai thác dầu ở Iran được quản lý bởi Công ty Dầu khí Quốc gia Iran.Trong giai đoạn 2012-2017, dù sản lượng dầu của Iran tăng 30,4% nhưng sản lượng dầu của Iran được dự báo sẽ giảm thời gian tới do phải chịu lệnh trừng phạt do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.

5. Iraq

dau_mo1

 Iraq sản xuất trung bình 4,5 triệu thùng dầu/ngày. (Ảnh: Getty Imgage)

Trữ lượng dầu của Iraq vào khoảng 148,8 tỷ thùng (tương đương 8,8% tổng số thế giới). Iraq phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu từ dầu mỏ. Dầu chiếm 95% trong 60,8 tỷ USD xuất khẩu của Iraq trong năm 2017.

Những năm gần đây, Iraq đã tăng cường sản xuất dầu mỏ. Trong nửa thập kỷ qua, sản lượng dầu trung bình hàng ngày ở nước này đã tăng từ 3,1 triệu thùng lên 4,5 triệu, tăng 46,8%.

Bằng Lăng
Bình luận
vtcnews.vn